18:27 18/04/2022

"Dư chấn" của Covid -19 ở những tuyến phố đắt đỏ nhất cả nước

Hàng loạt cửa hàng trên những tuyến phố lớn, sầm uất nhất của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải đóng cửa vì chưa tìm được khách cho thuê. Đại dịch đã khiến những mặt bằng "kim cương" mất giá...

Căn nhà mặt tiền có vị trí rất đẹp trên phố Lý Tự Trọng, TP HCM đã phải đóng cửa suốt nhiều tháng.
Căn nhà mặt tiền có vị trí rất đẹp trên phố Lý Tự Trọng, TP HCM đã phải đóng cửa suốt nhiều tháng.

Covid -19 đã qua nhưng "dư chấn" của đại dịch vẫn tồn tại ở nhiều tuyến phố trung tâm của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. 

Trên các tuyến phố lớn như Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn, Kim Mã... của Hà Nội, hàng loạt cửa hàng mặt tiền trước đây vẫn "đắt như tôm tươi" thì nay phải đóng cửa chờ đợi khách đến thuê. 

Sau đại dịch, xu hướng mua bán online đã trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng, cộng thêm mức giá thuê mặt bằng tại các tuyến phố trung tâm vẫn rất cao khiến cho nhiều cửa hàng có vị trí "kim cương" rơi vào cảnh ế ẩm.

Ghi nhận của VnEconomy trong những ngày giữa tháng 4/2022 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội trước đây chưa từng xuất hiện tình trạng loạt nhà phố đóng cửa đồng loạt  như thế này. 
Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội trước đây chưa từng xuất hiện tình trạng loạt nhà phố đóng cửa đồng loạt  như thế này. 
Nhiều người dân cho biết, những căn nhà phố có vị trí đắc địa như thế này đã đóng cửa cả năm nay nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê. 
Nhiều người dân cho biết, những căn nhà phố có vị trí đắc địa như thế này đã đóng cửa cả năm nay nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê. 

Tại phố Sơn Tây, Hà Nội tình trạng cửa hàng chờ khách cũng xuất hiện khá nhiều. Mặc dù khá sốt ruột nhưng không ít chủ nhà cũng không muốn giảm giá cho thuê hơn nữa. 
Tại phố Sơn Tây, Hà Nội tình trạng cửa hàng chờ khách cũng xuất hiện khá nhiều. Mặc dù khá sốt ruột nhưng không ít chủ nhà cũng không muốn giảm giá cho thuê hơn nữa. 
Tình trạng 'xôi đỗ" - chỗ đóng, chỗ mở như thế này đã nhiều tháng nay. 
Tình trạng 'xôi đỗ" - chỗ đóng, chỗ mở như thế này đã nhiều tháng nay. 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được mở cửa sau 21 giờ từ 15/3, nghĩa là được khôi phục lại hoạt động bình thường như trước thời điểm trước đại dịch. Tuy nhiên, hàng loạt cửa hàng, quán ăn đã không còn đủ tài lực, vật lực để "kháng cự". Sau nhiều tháng phong tỏa, cách ly, hạn chế bán trực tiếp, họ đã phải đóng cửa, trả mặt bằng. 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được mở cửa sau 21 giờ từ 15/3, nghĩa là được khôi phục lại hoạt động bình thường như trước thời điểm trước đại dịch. Tuy nhiên, hàng loạt cửa hàng, quán ăn đã không còn đủ tài lực, vật lực để "kháng cự". Sau nhiều tháng phong tỏa, cách ly, hạn chế bán trực tiếp, họ đã phải đóng cửa, trả mặt bằng. 
Trường mầm non tư thục cũng là một lĩnh vực lao đao vì đại dịch Covid-19. Trước đây, cơ sở này được trường mầm non Hoa Mặt Trời thuê, nhưng sau quá nhiều tháng phải đóng cửa, chủ trường phải trả mặt bằng để chuyển đến địa điểm khác nhỏ hơn. Ngôi trường này đã được sang tên cho nhà đầu tư mới. 
Trường mầm non tư thục cũng là một lĩnh vực lao đao vì đại dịch Covid-19. Trước đây, cơ sở này được trường mầm non Hoa Mặt Trời thuê, nhưng sau quá nhiều tháng phải đóng cửa, chủ trường phải trả mặt bằng để chuyển đến địa điểm khác nhỏ hơn. Ngôi trường này đã được sang tên cho nhà đầu tư mới. 
Tình cảnh mặt bằng tìm người thuê cũng phổ biến ở TP. Hồ Chí Minh. Rất nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khác nhau trên đường Lý Tự Trọng vẫn "án binh bất động" dù đại dịch đã qua từ lâu. 
Tình cảnh mặt bằng tìm người thuê cũng phổ biến ở TP. Hồ Chí Minh. Rất nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khác nhau trên đường Lý Tự Trọng vẫn "án binh bất động" dù đại dịch đã qua từ lâu. 
Ở vị trí đắc địa nhất của tuyến phố Lý Tự Trọng, hàng loạt cửa hàng trở thành nơi dán quảng cáo, vỉa hè thành chỗ cho những người sửa xe, xe ôm nghỉ chân. Đây là tình cảnh chưa từng xảy ra khi Covid -19 chưa xuất hiện. 
Ở vị trí đắc địa nhất của tuyến phố Lý Tự Trọng, hàng loạt cửa hàng trở thành nơi dán quảng cáo, vỉa hè thành chỗ cho những người sửa xe, xe ôm nghỉ chân. Đây là tình cảnh chưa từng xảy ra khi Covid -19 chưa xuất hiện.