ETF nội xả nhiều cổ phiếu lớn, VN-Index đỏ cuối ngày
Kim Phong
29/07/2022, 15:52
VN-Index đang tăng 0,88 điểm ở lệnh khớp cuối cùng trong đợt liên tục, đã đổ gục giảm 1,79 điểm ở đợt ATC. VIC, CTG, MSN, MWG và nhiều cổ phiếu khác thay đổi giá đột ngột là nguyên nhân chính...
VN-Index chịu sức ép từ các trụ, đổi màu ở đợt ATC.
VN-Index đang tăng 0,88 điểm ở lệnh khớp cuối cùng trong đợt liên tục, đã đổ gục giảm 1,79 điểm ở đợt ATC. VIC, CTG, MSN, MWG và nhiều cổ phiếu khác thay đổi giá đột ngột là nguyên nhân chính.
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có chút ảnh hưởng từ hoạt động tái cơ cấu các chỉ số cơ sở trên HoSE của các quỹ ETF nội. Thị trường giao dịch chậm lại đáng kể trong buổi chiều và giá cổ phiếu suy yếu nhẹ. Tuy nhiên phải đến đợt ATC thì lực bán cộng hưởng mới đổi màu của các chỉ số.
Thay đổi đáng kể nhất và có ảnh hưởng nhất là VIC. Cổ phiếu nay rơi 3,61% riêng trong đợt ATC, nâng tổng mức giảm cả ngày lên tới 4,48%. Chỉ riêng VIC đã lấy đi xấp xỉ 2,9 điểm từ VN-Index. Khoảng 1,16 triệu VIC đã được chuyển nhượng riêng trong lần khớp đóng cửa, chiếm 61% tổng thanh khoản cả ngày. Đó là áp lực rất lớn.
VIC giảm cực mạnh đã đánh thủng hoàn toàn nền giá có được trong tháng 7 và tụt xuống mức 64.000 đồng/cổ phiếu, tức là tương đương với đáy hồi cuối tháng 3/2020. Tại ngày 24/3/2020, VIC đóng cửa giá thấp nhất 63.600 đồng (theo giá điều chỉnh). Giá thấp nhất mà VIC chạm tới trong tháng 3/2020 là 60.500 đồng ngày 25/3.
Ngoài VIC, một số mã khác cũng có biến động giá đột ngột đặc trưng của các đợt ETF giao dịch. MSN giảm 3,46%, CTG giảm 1,45%, MWG giảm 1,61% đều là thay đổi rất mạnh ở lần giao dịch cuối.
Do lực ép khá lớn xuất hiện nên VN-Index từ tăng chuyển sang giảm 1,79 điểm tương đương 0,15% so với tham chiếu. Tuy vậy, đà suy yếu đã có trong phần lớn thời gian buổi chiều. VN-Index có thêm một nhịp tăng trong khoảng 40 phút đầu phiên chiều, sau đó trượt giảm dần và đến hết đợt khớp lệnh liên tục, mức tăng không còn bao nhiêu.
Lực bán là khá rõ khi nhìn qua độ rộng của chỉ số này. Khi VN-Index đạt mức cao nhất buổi chiều lúc 1h40, độ rộng ghi nhận 222 mã tăng/199 mã giảm, tỷ lệ yếu hơn so với thời điểm cuối phiêng sáng (210 mã tăng/201 mã giảm). Đến khoảng 2h số mã tăng và giảm đã bằng nhau và trước khi bước vào đợt ATC, độ rộng là 175 mã tăng/242 mã giảm. Kết phiên, VN-Index có 189 mã tăng/239 mã giảm.
Như vậy giá cổ phiếu đã suy yếu và tụt dần qua tham chiếu. Đặt trong bối cảnh thanh khoản chiều nay khá chậm, có thể là bên mua đã thoái lui. HoSE phiên chiều chỉ giao dịch thành công 5.910 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên sáng và cổ phiếu thì tụt giá.
Nhiều mã ngân hàng và chứng khoán tăng giá tích cực với thanh khoản cao.
VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,33% so với tham chiếu, nhưng độ rộng thì cân bằng 15 mã tăng/15 mã giảm. Lý do là sức ép lớn từ VIC, MSN, FPT, TPB, MWG, VJC, HDB. Trừ 2 mã đầu tiên trong số này, các cổ phiếu còn lại có vốn hóa lớn trong VN30-Index nhưng lại rất nhỏ trong VN-Index. Do đó độ rộng tuy tốt, nhưng VN30 lại mất điểm nhiều hơn chỉ số chính.
Một số blue-chips tăng giá tốt nhưng chưa đủ lớn để cân bằng chỉ số là VHM tăng 1,87%, BVH tăng 2,12%, SAB tăng 4,05%, BID tăng 2,19%, TCB tăng 1,61%...
Dù thị trường chung điều chỉnh cả về chỉ số lẫn độ rộng, nhưng vẫn có nhiều mã đi ngược dòng tốt. Tính theo nhóm ngành, cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán tăng khá nhất và đều nhất. Có 14/27 mã trong nhóm ngân hàng đóng cửa trên tham chiếu, rất tiếc là VCB, CTG, hai mã rất lớn lại giảm. Cổ phiếu chứng khoán vẫn có VDS và DSC kịch trần, VCI tăng 4,11%, BSI tăng 3,26%, FTS tăng 1,44%, CTS tăng 1,37%, VND tăng 1,33%...
Ngoài ra, nhiều cổ phiếu cụ thể vẫn đi ngược dòng hoành tráng, dù không đại diện cho nhóm ngành. 7 mã ở HoSE tăng kịch trần, 45 mã tăng trên 2%. Nhiều cổ đạt thanh khoản tốt với giá tăng cao như ASM tăng 4,41% thanh khoản 92,6 tỷ đồng; VCI tăng 4,11% thanh khoản 322,9 tỷ; BCG tăng 3,74% thanh khoản 118,6 tỷ; GEX tăng 2,91% thanh khoản 293,3 tỷ...
Khối ngoại bán ròng nhẹ 5,9 tỷ đồng trong phiên hôm nay với NVL bị xả ròng tới 294,8 tỷ đồng, DGC -64,6 tỷ, VHM -35,2 tỷ. Phía mua có SSI 132,4 tỷ, KBC 70,5 tỷ, NLG 49,5 tỷ, STB 57,4 tỷ, DXG 49,9 tỷ.
Chuyên gia khuyên không nên “mừng vội” vì thị trường tăng điểm sau khi Fed nâng lãi suất
Một quỹ nội sau khi chốt lời 33% từ đầu năm lên tiếng cảnh báo thị trường rủi ro
Trong bối cảnh thị trường được nhận định rủi ro gia tăng, quỹ đầu tư SGI Capital đã nâng dần tỷ trọng tiền mặt sau một thời gian giải ngân.
Blog chứng khoán: Rung mạnh kích thích cầu bắt đáy
Một nhịp ép mạnh trong sáng nay đã đẩy thanh khoản lên khá cao, phát lộ lực cầu chờ giá thấp. Khả năng kích thích hưng phấn nâng giá mua lên sau đó là một tín hiệu tốt.
Tâm lý mạnh mẽ, cầu nâng giá kéo cổ phiếu lũ lượt đảo chiều
Hiệu ứng kéo trụ tiếp tục tạo được sức lan tỏa tốt hơn trong phiên chiều nay, bất chấp thanh khoản thực ra là giảm mạnh. Tuy tiền vào mua ít hơn nhưng lại chấp nhận đuổi giá, giúp mặt bằng cổ phiếu cải thiện.
Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh
ABS đã đề xuất mua vào đối với nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... Hiện tại không ưu tiên mua mới thêm đối với nhóm này khi chưa có điều chỉnh ngắn hạn.
Kafi hoàn thành tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, mở rộng bước tiến chiến lược
Ngày 10/9 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: