
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Đan Nguyên
29/09/2016, 07:55
Chi tiết mức giảm sản lượng áp dụng cho từng quốc gia sẽ được công bố cụ thể trước buổi họp tiếp theo vào cuối tháng 11/2016
Ngày hôm qua, thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã chính thức đồng ý cắt giảm sản lượng dầu mỏ lần đầu tiên trong 8 năm. Động thái này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thị trường dầu mỏ, qua đó đẩy giá dầu tương lai tăng 6% sau khi thông tin trên được công bố, theo tin từ Bloomberg.
Cụ thể, theo Bộ trưởng Năng lượng Iran, các thành viên OPEC sẽ giảm sản lượng hàng ngày từ 33 triệu thùng xuống 32,5 triệu thùng. Trong khi nhiều thành viên OPEC phải giảm sản lượng thì Iran sẽ không cần phải làm như vậy.
Chi tiết mức giảm sản lượng áp dụng cho từng quốc gia sẽ được công bố cụ thể trước buổi họp tiếp theo của nhóm cũng về vấn đề này vào cuối tháng 11/2016.
Thỏa thuận giảm sản lượng được đánh giá sẽ có lợi cho rất nhiều các bên hiện đang tham gia trên thị trường năng lượng thế giới, từ các tập đoàn năng lượng lớn như Exxon Mobil cho đến các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ hay các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ như Nga, Saudi Arabia.
“Rõ ràng động thái chấp thuận giảm sản lượng mới nhất sẽ mang lại nhiều tác động tích cực đến thị trường. Điều quan trọng nhất là Saudi Arabia đang thể hiện rõ vai trò lãnh đạo thị trường của họ”, trưởng bộ phận nghiên cứu về thị trường năng lượng tại ngân hàng Societe Generale SA ở New York, nhận xét.
Thỏa thuận cắt giảm sản lượng đồng thời đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ Saudi Arabia và Iran. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước này đã trở nên khá căng thẳng từ năm 2014 bởi hai bên ủng hộ cho hai phe phái đối lập nhau trong cuộc nội chiến tại Syria và Yemen.
Sự đồng thuận mới cho thấy với sự hỗ trợ và điều phối của Nga, Algeria và Qatar, chính phủ Saudi Arabia và Iran đã có thể vượt qua được những khác biệt.
Dù cuối cùng OPEC đã đạt được thỏa thuận nhất định, thế nhưng theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường năng lượng năm sau sẽ vẫn tiếp tục khó khăn. Nhận định trên cũng được chia sẻ bởi người đứng đầu công ty giao dịch năng lượng lớn nhất thế giới, Vitol Group BV. Theo đó, thị trường dầu thế giới được cho là sẽ bị dư thừa nguồn cung cho đến năm 2018 trừ khi các nước sản xuất dầu trên thế giới ngừng bơm dầu ào ạt ra thị trường.
Trước cuộc họp trên, sản lượng dầu của Nga đã lập mức đỉnh cao nhất trong 25 năm. Sản lượng dầu trung bình của Nga trong tháng 9/2016 ước khoảng 11,1 triệu thùng dầu/ngày, tăng 400 nghìn thùng so với tháng 8/2016.
Trên thị trường năng lượng thế giới, chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11/2016 tăng 2,27 USD/thùng tương đương 5,9% lên 48,69 USD/thùng.
Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng 11/2016 tăng 2,38 USD/thùng tương đương 5,3% và chốt phiên ở mức 47,05 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu WTI chạm mức 47,45 USD/thùng, mức giá dầu giao dịch trong phiên cao nhất từ ngày 8/9/2016.
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm sau thông tin tích cực trên thị trường năng lượng. Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng tăng 4%, đánh dấu phiên tăng điểm mạnh nhất tính từ tháng 1/2016.
Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2025: “Khai phá những xung lực mới” do Bộ Công Thương chỉ đạo, phối hợp cùng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài thực hiện sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.
Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang trưởng thành và đòi hỏi khắt khe hơn. Các doanh nghiệp muốn thành công cần phải có những bước đi quyết đoán để thích ứng, tập trung vào việc tối ưu giá trị, điều chỉnh theo hành vi mua sắm số và thúc đẩy chuẩn mực đạo đức phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng…
Sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ EVFTA đang tăng trưởng tích cực, dù mức độ thành công có sự khác biệt rõ rệt giữa các mặt hàng, song đã phản ánh nỗ lực chuyển mình của các ngành hàng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu...
Giữa vùng đồng bằng xứ Thanh, những ao cá rô đầu vuông của anh Bùi Sỹ Bằng đang trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ thất bại với nhiều mô hình chăn nuôi truyền thống, anh đã tìm ra con đường mới, giúp gia đình “đổi đời” và tạo việc làm cho nhiều lao động quanh vùng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: