08:08 24/07/2012

Giá xăng, dầu thế giới đột ngột rơi thẳng đứng

Diệp Anh

Nỗi lo nhu cầu tiêu thụ cùng tình hình tài chính mỗi lúc một yếu kém của châu Âu đã tác động mạnh lên giá xăng, dầu

Hôm qua, lợi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha, Italy một lần nữa khiến giới đầu tư hoảng loạn.
Hôm qua, lợi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha, Italy một lần nữa khiến giới đầu tư hoảng loạn.
Nỗi lo nhu cầu tiêu thụ năng lượng có nguy cơ suy giảm cùng tình hình tài chính mỗi lúc một yếu kém của châu Âu đã tác động mạnh lên giá xăng, dầu kỳ hạn trong phiên giao dịch đầy biến động đêm qua.

Chốt phiên giao dịch 23/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn hàng hóa New York giảm tới 3,69 USD, tương ứng 4%, xuống còn 88,14 USD/thùng. Đây là phiên đóng cửa thấp nhất kể từ phiên 13/7 và là ngày có mức giảm % lớn nhất kể từ ngày 14/12/2011 tới nay.

Hôm qua, thị trường dầu chịu tác động mạnh sau khi tạp chí Der Spiegel của Đức loan tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ ngưng viện trợ cho Hy Lạp. Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp vượt qua những khó khăn kinh tế hiện tại.

Dự kiến, cuối tuần này, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ nhóm họp để bàn về những tiến triển của Hy Lạp trong việc đáp ứng các yêu cầu cắt giảm thâm hụt ngân sách do phía chủ nợ đưa ra, trước khi quyết định gói cứu trợ tiếp theo.

Tuy nhiên, văn bản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế dường như không làm nhà đầu tư bớt lo lắng, bởi thực tế tình hình tài chính tại châu Âu đang bộc lộ những yếu tố suy giảm mới. Hôm qua, lợi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha, Italy một lần nữa khiến giới đầu tư hoảng loạn.

Nỗi lo tình hình tài chính của châu Âu đã khiến giá trị đồng Euro sụt mạnh, đẩy chỉ số USD (thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác) vọt lên ngưỡng 83,908 điểm, từ mức 83,457 điểm trong phiên cuối tuần trước trên thị trường ngoại hối Bắc Mỹ.

Tình hình này còn đe dọa trực tiếp tới các báo cáo đánh giá triển vọng tiêu thụ năng lượng, khiến giá các mặt hàng này chịu sức ép mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Cuối tuần trước, giá dầu thô quốc tế cũng đã giảm 1,3%, như vậy tính hai phiên vừa qua, giá dầu hạ 5,3%.

Cùng đi xuống với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 8 giảm 11 cent, tương ứng 3,6%, xuống 2,82 USD/gallon. Giá xăng giao tháng 8 hạ 6 cent, tương ứng 2%, xuống 2,88 USD/gallon. Ngược dòng, khí tự nhiên cùng kỳ tăng 4 cent, tương ứng 1,2%, lên 3,12 USD/ triệu BTU.