07:46 01/03/2013

Giá xăng, dầu thế giới giảm mạnh trong tháng 2

Thanh Hải

Tính chung cả tháng 2, giá dầu thô giảm tới 5,6%, giá xăng giảm 3,8% và giá dầu sưởi giảm 5,1%

Việc đồng USD tăng giá luôn là yếu tố bất lợi lớn đối với các loại hàng 
hóa được giao dịch bằng loại tiền này, trong đó có xăng dầu.
Việc đồng USD tăng giá luôn là yếu tố bất lợi lớn đối với các loại hàng hóa được giao dịch bằng loại tiền này, trong đó có xăng dầu.
Phiên giao dịch năng lượng cuối cùng của tháng 2, giá các mặt hàng xăng, dầu thế giới biến động mạnh do chịu sức ép từ việc đồng USD hồi phục mạnh, khiến mức giảm giá cả tháng được nâng lên rất cao.

Hôm qua (28/2), chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng lên mức 81,927 điểm, so với mức 81,552 điểm vào cuối ngày 27/2 tại khu vực Bắc Mỹ. Việc đồng USD tăng giá luôn là yếu tố bất lợi lớn đối với các loại hàng hóa được giao dịch bằng loại tiền này, trong đó có xăng dầu.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ việc đồng USD tăng giá lên giao dịch xăng, dầu đã được ngăn chặn một phần bởi báo cáo được công bố trong ngày của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được mức tăng trưởng GDP 0,1% trong quý 4/2012, thấp hơn dự kiến của giới phân tích, nhưng vẫn là thông tin khích lệ.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 tại sàn hàng hóa New York giảm 71 cent, tương ứng 0,8%, xuống còn 92,05 USD/thùng. Phiên liền trước, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn loại này tăng được 13 cent. Tính chung cả tháng giao dịch vừa qua, giá dầu thô giao sau đã giảm mạnh tới 5,6%.

Tương tự như giao dịch tại sàn hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc trên sàn London (Anh quốc) chốt phiên 28/2 giảm 49 cent, tương ứng với mức 0,4%, xuống còn 111,38 USD mỗi thùng. Với mức giảm này, hiện chênh lệch giá cả giữa dầu thô giao sau tại sàn London và dầu thô New York đã được thu hẹp.

Cũng trên sàn hàng hóa New York, kết thúc phiên 28/2, giá xăng hợp đồng giao tháng 3 ngược dòng tăng được 6 cent, tương ứng với mức 2%, lên 2,91 USD mỗi gallon. Tuy nhiên, tính chung cả giao dịch trong tháng 2 vừa kết thúc, giá xăng hợp đồng giao sau đã giảm mạnh 3,8% so với giá chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1.

Giá dầu sưởi giao tháng 3 chốt phiên 28/2 giảm nhẹ 2 cent, tương ứng 0,5%, xuống còn 2,97 USD/gallon, nâng mức giảm cả tháng 2 lên 5,1%. Trong khi đó, giá mặt hàng khí tự nhiên loại hợp đồng giao tháng 4 tăng tới 5 cent, tương ứng 1,5%, chốt ở 3,49 USD/ triệu BTU cuối phiên hôm qua, nâng mức tăng giá cả tháng 2 lên tới 4,5%.