08:05 29/03/2013

Giá xăng thế giới tăng gần 13% trong quý 1

Thanh Hải

Tính chung cả tuần qua, giá khí tự nhiên đã tăng 2,3%, trong khi giá xăng tăng 1,6% và giá dầu sưởi tăng được 1,2%

Thị trường năng lượng thế giới đã có được mức tăng giá ấn tượng trong tháng 3 cũng như quý đầu năm 2013.<br>
Thị trường năng lượng thế giới đã có được mức tăng giá ấn tượng trong tháng 3 cũng như quý đầu năm 2013.<br>
Thị trường năng lượng thế giới đã chính thức khép lại phiên giao dịch cuối cùng của quý 1/2013, với việc giá dầu thô giao sau tiếp tục tăng mạnh và đứng trên ngưỡng 97 USD mỗi thùng trên sàn hàng hóa New York.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 trên sàn hàng hóa New York đã tăng 65 cent, tương ứng 0,7%, lên 97,23 USD mỗi thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu thô hợp đồng kỳ hạn loại này kể từ phiên giao dịch ngày 14/2/2013 cho tới nay. Phiên liền trước giá dầu này tăng 0,3%.

Nguyên nhân khiến giá dầu thô New York tiếp tục đi lên là do nhà đầu tư lạc quan về triển vọng tiêu thụ năng lượng. Hôm qua, Mỹ công bố số liệu điều chỉnh tăng trưởng quý 4/2012 tốt hơn báo cáo trước. Song số người thất nghiệp trong tuần tăng nhẹ và sản xuất đi xuống ở Chicago trong tháng 3 khiến đà tăng bị hạn chế.

Do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Good Friday trong ngày 29/3, nên phiên đêm qua (28/3) đã chính thức khép lại tuần giao dịch này, đồng thời cũng được coi là phiên cuối cùng của tháng 3 và quý đầu năm 2013. Tính chung cả tháng 3, giá dầu thô New York đã tăng 5,6%, còn tính cả quý 1/2013 thì mức tăng là 5,9%.

Trên sàn giao dịch London, chốt phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng được 33 cent, tương ứng 0,3%, lên 110,02 USD/thùng. Trước đó, trong phiên, giá dầu thô loại này đã giằng co khá mạnh. Tính chung cả tháng 3, giá dầu Brent giảm 1,2%, còn quý 1 thì giảm 0,2%, bất chấp trong tuần tăng 2,2%.

Một yếu tố khác cũng được xem là có lực tác động không nhỏ tới thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/3, là việc các ngân hàng ở đảo quốc Cyprus chính thức mở cửa trở lại sau khi đã đóng cửa suốt 2 tuần, kể từ sau cuộc khủng hoảng "cạn sạch tiền" ở các máy ATM và người dân dồn ứ trước cửa các nhà băng tại đây.

Việc đồng bạc xanh của Mỹ giảm giá cũng là một lực đỡ tốt cho thị trường trong phiên hôm qua. Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã giảm xuống còn 82,961 điểm, từ mức 83,244 điểm cuối phiên liền trước, từ đó giảm bớt sức ép lên giá giao dịch nhiều loại hàng hóa như dầu.

Cũng trong phiên 28/3 trên sàn hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 4 giảm nhẹ 1 cent, tương ứng 0,3%, xuống 3,11 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn đứng ở 2,915 USD mỗi gallon. Tính chung cả tháng 3, giá xăng tăng tới 6,9%, dầu sưởi giảm 1,9%. Còn tính cả quý, giá xăng tăng 12,6%, dầu sưởi giảm 3,8%.

Giá khí tự nhiên giao tháng 5 chốt phiên giao dịch ngày 28/3 đã giảm tới 4 cent, tương ứng với mức giảm 1,1%, xuống còn 4,02 USD/ triệu BTU. Tính chung cả tháng giao dịch này, giá khí tự nhiên hợp đồng giao sau tại sàn New York đã tăng vọt tới 15,2%, nâng mức tăng trong toàn bộ quý đầu năm 2013 lên tới 20%.

Ở phạm vi hẹp hơn, tính chung cả tuần qua, giá khí tự nhiên đã tăng được 2,3%, trong khi giá xăng tăng 1,6% và giá dầu sưởi tăng được 1,2%.