
Dù đã những ngày cuối năm Quý Tỵ, Giám đốc Học viện Doanh nhân LP Việt Nam, ông Nguyễn Liên Phương vẫn dành hầu hết thời gian để chia sẻ với các doanh nhân, doanh nghiệp tại Hà Nội và Tp.HCM về câu chuyện đưa sản phẩm Việt Nam vào thị trường Trung Đông và ra thế giới, thông qua Dubai…
Cửa ngõ
Từ đầu năm 2012 đến nay, thông qua một chương trình do LP Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại UAE tổ chức, đã có hơn 500 lượt doanh nghiệp sang Dubai để nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong số này, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, nhưng hầu hết chỉ tập trung ở các thị trường quen thuộc như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… và xuất khẩu gián tiếp qua các đầu mối trung gian.
Thời gian có mặt ở Dubai đã giúp cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam cảm thấy tự tin hơn về hàng hóa và dịch vụ của mình tại khu vực Trung Đông. Điều đáng nói là, khác với những gì họ lo ngại trước khi lên đường, thị trường Trung Đông chấp nhận đa dạng các phân khúc sản phẩm từ bình dân đến siêu sang, do đó, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội ở phân khúc trung cấp. Không chỉ ngang ngửa về chất lượng và mẫu mã, sản phẩm Việt Nam còn rất cạnh tranh về giá thành.
Trong khi đó, khác với các quốc gia phát triển tại châu Âu hay Hoa Kỳ, hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm vào thị trường này không quá khắt khe. Với đặc thù về điều kiện tự nhiên, khu vực này nhập khẩu hầu hết các sản phẩm, từ nước ngọt đến nông sản thực phẩm, cây xanh…
Theo lời của Tham tán Việt Nam tại UAE, ông Ngô Khải Hoàn, Dubai là một trong 3 trung tâm tái xuất lớn nhất thế giới, vì vậy, có mặt tại Dubai, sản phẩm của doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận với cả khu vực Trung Đông, châu Phi rộng lớn, cũng như thị trường toàn cầu.
Hai lần sang Dubai tìm hiểu thị trường, ông Nguyễn Tiến Cường, Tổng giám đốc Công ty Cát Tường chuyên kinh doanh sản phẩm vật liệu cách nhiệt, đã quyết định rằng trong thời gian tới, Dubai sẽ là một thị trường chiến lược của công ty ông.
“Cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt không còn nhiều ở những thị trường truyền thống mà nằm ở những miền đất mới. Tới Dubai tức là đến với cửa ngõ marketing toàn cầu, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có cơ hội trực tiếp kinh doanh với quốc tế, nắm quyền chủ động và có được tâm thế thương thảo trên thị trường, thay vì việc bị ép khi xuất khẩu gián tiếp”, ông Cường nói.
Cùng với Cát Tường, những doanh nghiệp đã khá chắc chân tại thị trường trong nước như Dekko, gạch trang trí Vĩnh Cửu, nhựa Tiền Phong hay Trầm hương Khánh Hòa cũng đang lên kế hoạch để tiếp cận miền đất tiềm năng này.
Đàn chim bay
Ông Nguyễn Liên Phương cho rằng: “Đàn chim chỉ có thể bay được xa nếu bay theo đàn. Sự thất bại của nhiều doanh nghiệp trong nước khi đi ra thị trường thế giới trong thời gian vừa qua một phần cũng bắt nguồn từ việc đi lẻ tẻ và đơn độc trên thị trường”.
Chính vì vậy, ông Phương nói, đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm tay nhau. Một ví dụ là sản phẩm của nhiều doanh nghiệp Việt đã hiện diện tại Dubai dưới một mái nhà chung có tên VChoice (Lựa chọn Việt) để tiếp cận với các đối tác và khách hàng lớn.
Sự hiện diện lần đầu tiên của gian hàng Việt Nam tại hội chợ Big 5 Dubai 2013 hồi cuối tháng 11/2014 đã chứng minh rõ rệt hiệu ứng của mô hình “đàn chim bay”. Gian hàng Việt Nam, với sự góp mặt của 18 doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, đã gây ấn tượng tốt với các khách hàng quốc tế.
Bên cạnh việc tiếp cận bước đầu thị trường thông qua hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã ngồi lại với nhau để lên kế hoạch triển khai các dự án đầu tư vào Dubai. Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, một trong những cổ đông tích cực của dự án VChoice Greens với mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực cây xanh và dịch vụ cây xanh, nói rằng để thành công tại một sân chơi lớn như Dubai thì việc đoàn kết lại là điều tất yếu, có như thế mới tạo ra sức mạnh tổng lực.
Dự án đầu tư sang Dubai đang được ông Phong cùng với các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần VChoice Greens lên kế hoạch thực hiện trong quý I/2014 với tham vọng xanh hóa sa mạc Dubai bằng nền nông nghiệp xanh của Việt Nam.
Trong khi đó, ông Mai Huy Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhịp cầu Việt Đức, cũng đang cùng với một cộng đồng các doanh nhân khác lên kế hoạch phát triển một vườn ươm tại Dubai, bài toán đầu tư và cơ sở khoa học cho tính khả thi của dự án được vị tiến sĩ - doanh nhân này cho biết đã tính toán kỹ.
Sự tự tin của ông Tân và nhóm cổ đông về tiềm năng đầu tư vào vườn ươm tại Dubai là có cơ sở, khi theo công bố của chính quyền UAE, trong 10 năm tới, tổng mức đầu tư vào cảnh quan của quốc gia này dự kiến ở mức 10 tỷ USD. Đó là chưa kể, chính phủ nước này còn có kế hoạch phủ xanh một phần tư đất nước vào năm 2025.
Ông Nguyễn Liên Phương thì hy vọng, với một số thành công ban đầu, có thể, Trung Đông sẽ là nơi chắp cánh cho nhiều giấc mơ Việt trong vài năm tới.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.