
Làn sóng Covid-19 mới đang hoành hành ở châu Á không phải là một mối lo lớn và nền kinh tế khu vực sẽ trở lại đúng hướng ngay khi đợt dịch xuống thang – chiến lược gia đầu tư Ken Peng thuộc ngân hàng phục vụ tư nhân Citi Private Bank nhận định.
Trên cơ sở dự báo như vậy, ông Pen khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vào những cổ phiếu đã bị Covid làm rớt giá, chẳng hạn cổ phiếu hàng không và các công ty trong lĩnh vực du lịch, giải trí.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Peng nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên châu Á trải qua một đợt bùng dịch Covi-19. “Đó là một bộ phim mà chúng ta đã từng xem”, ông nói.
“Covid đã bùng phát vào mùa đông rồi lắng xuống. Trước đó, dịch cũng bùng trong quý 3. Sau mỗi đợt, nền kinh tế lại hồi phục. Bởi thế, tôi cho rằng chúng ta không cần phải quá lo ngại”, ông Pen phát biểu.
Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, từ Nepal tới Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đang chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tăng kỷ lục. Tại Ấn Độ, số ca nhiễm mới đã giảm xuống so với mức kỷ lục thiết lập vào đầu tháng này, nhưng vẫn còn ở mức cao.
Ngoài những cổ phiếu mất giá mạnh vì đại dịch, ông Peng còn nhận thấy cơ hội ở cổ phiếu công nghệ Trung Quốc. Ông nói cổ phiếu công nghệ Trung Quốc giảm giá chẳng qua vì Bắc Kinh tăng cường giám sát.
Vị chiến lược gia cũng “rất lạc quan” về lĩnh vực nguyên vật liệu thô, cho rằng nhu cầu của Trung Quốc, Mỹ và châu Âu sẽ vững ở mức cao.
“Những quốc gia gần đạt tới miễn dịch cộng đồng sẽ tiếp tục chứng kiến nhu cầu nguyên vật liệu gia tăng. Nên tôi nghĩ rằng cùng với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, chúng ta không cần phải lo nhiều về giá nguyên vật liệu ở thời điểm này”, ông Peng nói.
Thị trường phục hồi nhẹ trong phiên chiều nay giúp giảm bớt mức độ tiêu cực của phiên đầu tuần. Độ rộng cân bằng trên nền thanh khoản rất thấp đang phát tín hiệu áp lực bán giảm. Tuy nhiên dòng tiền vẫn chưa quay trở lại ở mức độ tin cậy.
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Quá nửa cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay lên giá so với phiên sáng, bao gồm cả trụ lớn nhất thị trường là VIC. Thanh khoản rổ blue-chips này cũng tăng gần 71% so với buổi sáng. Sự ổn định của nhóm cổ phiếu lớn giúp đà phục hồi cũng lan tỏa khá rộng.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.