17:51 08/02/2021

Hà Nội tìm người đến 5 địa điểm liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 ở Nam Từ Liêm

Nhật Dương

Những người có liên quan đến các địa điểm những ca nghi nhiễm có mặt cần liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương để được tư vấn phòng bệnh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến ca nghi nhiễmCov id-19 mới trên địa bàn trong ngày 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm.

5 địa điểm này bao gồm: Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, Cầu Giấy từ ngày 29/1 - 7/2; hiệu cắt tóc, gội đầu tầng 1 Tòa B Chung cư Garden Hill từ ngày 2 - 4/2.

Tiếp theo là cửa hàng thực phẩm sạch trong chung cư; chợ cóc đối diện chung cư Garden Hill (đặc biệt quầy thịt cạnh ATM TP Bank); cửa hàng Viettel số 221, Đội Cấn, Ba Đình trong ngày 29/1, từ 13h - 17h.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đề người đến các địa điểm trên cần liên hệ ngay trạm y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi đến các số điện thoại 0969.082.115 - 0949.396.115 để được tư vấn phòng bệnh.

Trước đó, sáng nay Hà Nội thông tin thành phố ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm ở quận Nam Từ Liêm sống cùng nhau tại chung cư Garden Hill, Trần Bình.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ, sinh năm 1993 có địa chỉ tại Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 1.722 (em vợ bệnh nhân 1.694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà.

Ngày 5/2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 6/2 bệnh nhân gọi đến thoại đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để tư vấn, ngay lập tức trung tâm báo y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7/2.

Hai trường hợp liên quan khác là bé gái sinh năm 2000 là con gái và người giúp việc của người phụ nữ trên, cả hai đều là F1 sống cùng nhà. 

Hai trường hợp này được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/2 và có kết quả dương tính Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện. Hiện tại cả 2 trường hợp này đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra những nơi và người tiếp xúc các ca nghi nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đối với ca nghi nhiễm là người phụ nữ sinh sống tại chung cư Garden Hill ở quận Nam Từ Liêm thì nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất lớn vì bệnh nhân tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1 đến nay là 12 ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhận định, trong những ngày tới, Hà Nội tiếp tục có thêm những ca nhiễm mới bởi số người tiếp xúc với F0, F1 có thể còn bỏ sót chưa được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.