Hải Dương cũng yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, các cấp ủy Đảng và chính quyền phải coi công tác phòng, chống lụt là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất để chỉ đạo, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Ngày 11/9, Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương cho biết hiện mực nước một số sông trong tỉnh đã lên mức báo động số 3, cụ thể: Mực nước sông Thái Bình tại trạm Thủy văn Cát Khê (Nam Sách) lên mức Báo động 3(5,00m) vào 22h ngày 10/9/2024, tại trạm Thủy văn Phú Lương (TP Hải Dương) lên báo động số 3 vào 5h ngày 11/9/2024; Mực nước sông Kinh Môn tại Trạm Thủy văn An Phụ (Kinh Môn) lên Báo động 3 vào 4h ngày 11/9/2024.
Theo tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương vào lúc 6 giờ sáng 11/9, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại, Cát Khê đạt mức báo động 3 và tiếp tục lên; trong 12 - 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục lên nhanh.
Đài Khí tượng thủy văn Hải Dương cũng đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Kinh Môn (thuộc hệ thống sông Thái Bình) tại xã An Phụ, thị xã Kinh Môn. Mực nước lúc 5 giờ ngày 11/9 trên sông Kinh Môn tại Cát Khê là 2,96 m (trên BĐ3: 0,06m).
Hải Dương cũng yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, các cấp ủy Đảng và chính quyền phải coi công tác phòng, chống lụt là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất để chỉ đạo, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Trong 12 giờ tới, mực nước sông Kinh Môn tại An Phụ duy trì ở mức trên báo động 3. Mực nước lũ trong sông cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực trũng thấp thuộc thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành; đề phòng lũ quét cục bộ, sạt lở đất đá ở vùng núi, vùng ven sông suối và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, hiện mực nước các sông tiếp tục lên nhanh; trên sông Luộc tại La Tiến đạt mức báo động 2 và tiếp tục đang lên.
Đến 23 giờ ngày 11/9, mực nước thực đo trên sông Luộc tại La Tiến là 4,60m (mức báo động 2 là 4,7m). Đến 6 giờ sáng 11/9, mực nước thực đo tại Cát Khê (tả Thái Bình, thuộc địa phận xã Hiệp Cát, Nam Sách) đạt 5,16 m (mức báo động 3 là 5,0 m); tại Phú Lương (hữu sông Thái Bình, thuộc địa phận thành phố Hải Dương) đạt 4,01 m (mức báo động 3 là 4,0 m), tại An Phụ (sông Kinh Môn, thuộc địa phận phường An Phụ, Kinh Môn) đạt 3,02 m (mức báo động 3 là 2,9 m).
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã phát lệnh báo động 3 trên hệ thống sông Thái Bình, đồng thời cũng phát lệnh báo động 2 trên sông Luộc.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương, cấp, ngành triển khai lực lượng tuần tra đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.
Chính quyền địa phương thực hiện cảnh báo đến tất cả các cấp và người dân để chủ động phòng, tránh;
Xác định các khu vực cụ thể có thể có các hộ dân sinh sống ngoài bãi sông không đảm bảo an toàn (kể cả trong đê bối) để triển khai ngay công tác di dời người và tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân;
Thu hoạch, di dời các lồng bè nuôi cá trên sông về nơi an toàn, trường hợp không thể di dời phải gia cố lồng bè và có giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn, đặc biệt là an toàn tính mạng nhân dân;
Di chuyển người, tài sản, các vật cản khác ngoài bãi sông để đảm bảo an toàn, thoát lũ sông.
Các địa phương, cơ quan chức năng triển khai lực lượng, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác đê trên các tuyến đê, đảm bảo từng vị trí đê đều phải có người kiểm tra, chịu trách nhiệm;
Tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều, đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ các cống dưới đê, các khu vực đê sát sông, các trọng điểm xung yếu, các kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành;
Chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ) để xử lý, ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều.
Các địa phương, cơ quan chức năng thực hiện cấm tất cả các phương tiện đi trên đê trong thời gian báo động lũ, trừ các phương tiện được phép đi trên đê, quản lý chặt chẽ xe chạy trên đê theo quy định; cấm hoạt động của các đò ngang; phát quang mái đê, mặt đê để đảm bảo hiệu quả công tác tuần tra, canh gác đê; phát hiện các sự cố, rò rỉ, hư hỏng.
Trong đêm 10/9, huyện Thanh Miện đã tổ chức di chuyển 103 hộ dân với 344 nhân khẩu ngoài đê bối sông Luộc. Các hộ dân này được bố trí vào ở nhờ nhà người thân, hàng xóm.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng rà soát, triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm công trình đê điều đã được duyệt, đặc biệt là phương án chống tràn cho các vị trí đê thấp cục bộ; rà soát các điểm xung yếu, các vị trí đê sát sông, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng tiềm ẩn khả năng xuất hiện các sự cố. Kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê; đóng kín các mố phai qua đê, các đoạn đê bị hạ thấp đảm bảo an toàn đê điều.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố phải lên đê để thường trực chỉ huy ứng cứu tại chỗ.
Tỉnh hiện có 267 điếm canh đê thì trên hệ thống sông Thái Bình có 243 điếm, khoảng cách giữa các điếm canh đê từ 1-2km. Ở cấp báo động 1, lực lượng chức năng duy trì ngày 2 người và đêm 4 người canh gác, tuần tra đê; báo động 2 thì ngày 4 người, đêm 6 người; báo động 3 thì ngày 6 người, đêm 12 người.
Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan đơn vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với mưa lũ dẫn tới không kịp thời phát hiện, gây sự cố nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản.
Chính quyền địa phương đang tiến hành đóng bao cát để chống tràn và rò rỉ cống qua đê. Nếu nước lũ tiếp tục dâng cao, huyện Thanh Miện sẽ di chuyển toàn bộ 700 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu ngoài đê chính vào các trường học, nhà văn hóa để đảm bảo an toàn.
Hiện, 267 điếm canh đê của Hải Dương đã bố trí nghiêm túc tuần tra, canh gác, đảm bảo từng vị trí đê đều có người kiểm tra, chịu trách nhiệm theo đúng quy định.
Nhóm thủ tục được sửa đổi, bổ sung lần này bao quát nhiều nội dung gắn trực tiếp với quá trình giải quyết, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, đến các chế độ dài hạn như lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất và các thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Chiều 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện Hỏa tốc số 57/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND 19 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng các Bộ, ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai và tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ...
Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp, họ còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Ngày 21/8/2026, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TL-ATĐ chỉ đạo các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An triển khai cấp bách các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và phòng, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.