
Sau diễn biến bất ngờ bán tháo cổ phiếu chiều qua, thị trường bình tĩnh lại khá nhanh. Áp lực bán giảm hẳn trong sáng nay khiến thanh khoản xuống rất thấp, trước khi tiền vào kéo dần giá lên. GAS, VIC quay trở lại thành “người hùng” dẫn dắt chỉ số.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên sáng giảm tới 27% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 10.899 tỷ đồng. VN30 giảm 18%, đạt 4.750 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch thấp nhất trong 7 phiên.
Thanh khoản thấp thường được xem là yếu tố bất lợi, cho thấy nhà đầu tư ngần ngại giao dịch. Tuy vậy, nếu nhìn từ phiên bán tháo hoảng loạn hôm qua đẩy thanh khoản tăng vọt lên mức cao nhất 10 phiên, thì giao dịch chậm lại sáng nay thể hiện sự bình tĩnh. Nhà đầu tư qua một đêm đã giảm bán và quan sát, dẫn tới áp lực lên giá cũng suy yếu.
Hiệu ứng của việc giảm áp lực bán này là giá đang phục hồi. VN-Index tạo đáy khoảng 10h10, giảm 0,13% so với tham chiếu và chốt phiên đã quay đầu tăng 0,63%. VN30-Index tăng ngay từ lúc mở cửa và toàn thời gian trên tham chiếu, xu hướng là tăng dần và đóng cửa tại đỉnh cao nhất buổi sáng, tăng 0,78%.
Hầu hết các cổ phiếu cũng diễn biến cùng chiều với các chỉ số, là giảm trước tăng sau. Thống kê trong rổ VN30 có 8 cổ phiếu biến động đảo chiều biên độ trên 2% so với điểm giá thấp nhất, 11 mã khác đảo chiều trên 1%.
Cá biệt như GAS có phiên sáng rất mạnh mẽ. Cổ phiếu này chạm đáy lúc 9h45, giảm tới 2,07% so với tham chiếu, nhưng toàn thời gian còn lại là một nhịp tăng xuất sắc. Giá chốt phiên sáng đã trên tham chiếu 2,84%, tương đương biên độ đảo chiều tới hơn 5%.
Nhờ mức đảo chiều mạnh này, GAS từ chỗ là cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất đầu phiên thành mã kéo chỉ số khỏe nhất cuối phiên sáng. VIC tăng 1,96% cũng là mã rất mạnh, từ chỗ là tội đồ mấy phiên trước trở lại thành người hùng, sát cánh cùng GAS đẩy VN-Index. Hai mã này dẫn dắt gần 3,2 điểm trong tổng mức tăng 9,2 điểm của chỉ số.
Độ rộng của nhóm VN30 tốt nhất trong các nhóm vốn hóa, với 20 mã tăng/8 mã giảm. Cổ phiếu ngân hàng cũng đảo chiều phục hồi cả loạt, trừ VCB còn giảm 0,35%, HDB giảm 0,34%. VPB đã quay đầu tăng 2,71%, STB tăng 2,44%, TPB tăng 2,25%, BID tăng 1,68%, MBB tăng 1,41%, ACB tăng 1,18%, CTG tăng 1,01%.
Độ rộng chung của HoSE cũng thể hiện rất rõ đà phục hồi ở cổ phiếu. Thời điểm VN-Index chạm đáy, sàn này có 102 mã tăng/296 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 242 mã giảm/166 mã tăng. Đà hồi có phần chậm hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ còn blue-chips hồi ấn tượng. Từ chỗ chỉ có 2 mã tăng/25 mã giảm, VN30 đã quay ngược hoàn toàn.
Blue-chips phục hồi giá nhanh hơn một phần vì hôm qua cũng chính nhóm này bị bán tháo đáng chú ý nhất. Dù thanh khoản chung giảm rất mạnh, nhưng VN30 vẫn thu hút thanh khoản chủ đạo, chiếm 47,4% sàn HoSE. Không có gì bất ngờ, cổ phiếu ngân hàng đã chiếm hầu hết các vị trí chủ đạo về thanh khoản như STB, MBB, VPB, CTG, TCB, LPB...
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tích cực trong buổi sáng, với 157,4 tỷ đồng trên HoSE, gần 30 tỷ trên UpCOM và bán ròng nhẹ 7,4 tỷ trên HNX. Cổ phiếu dầu khí được mua ròng đáng chú ý, với GAS 49 tỷ trên HoSE và BSR 23,4 tỷ trên UpCOM. Ngoài ra cổ phiếu ngân hàng cũng được mua ròng mạnh với STB 62,1 tỷ, BID 20,5 tỷ, CTG 17,6 tỷ. Còn lại là GEX, SAB, MSB, VHM đều trên dưới 20 tỷ đồng ròng. Phía bán ra có VRE, HDB, HPG trên 20 tỷ.




Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi cổ phiếu chip lại bị bán mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Một động lực cho phiên hồi này của giá vàng là số liệu việc làm khu vực tư nhân thấp hơn kỳ vọng đến từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP...
Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.
Biểu đồ kỹ thuật giá vàng gần đây xuất hiện một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng một số chuyên gia chỉ ra rằng lịch sử cho thấy giá kim loại quý này vẫn có nhiều cơ hội tăng trở lại...
Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...