
Hội chợ Giao lưu thương mại và Xúc tiến xuất nhập khẩu Hà Nội, một hội chợ mang tên rất kêu được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, đã bị tất cả các doanh nghiệp tham gia đồng loạt khẳng định là hội chợ... lừa.
Theo phản ảnh của các doanh nghiệp, để tham gia hội chợ, họ phải đặt trước khoản tiền từ 500.000 - 4,5 triệu đồng tùy theo khả năng.
Trong thư mời này, hội chợ được thông báo do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Thương mại) và Sở Thương mại Hà Nội bảo trợ. Hai đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Thương mại, hội chợ và thời trang Phượng Các (Tp.HCM) và Công ty Cổ phần Thương mại và tổ chức hội chợ triển lãm số 1 (Hà Nội).
Thư mời giới thiệu hội chợ sẽ quy tụ 450 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu đặc thù có thế mạnh của Việt Nam trong các lĩnh vực lương thực, thực phẩm chế biến, đồ uống; đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ truyền thống; may mặc, da giày và gốm sứ; cao su, khoáng sản và dầu khí.
Ngoài ra, theo thư mời, hội chợ còn có các hoạt động phụ trợ gồm triển lãm hình ảnh Việt Nam, chương trình biểu diễn ca múa nhạc, tạp kỹ hằng đêm...
Ngay trong ngày đầu tiên hội chợ mở cửa (22/1), các doanh nghiệp tham gia đã tỏ ra bất ngờ khi quy mô hội chợ không đúng như thông báo: chỉ có 41 gian hàng tham gia; các hoạt động phụ trợ không hề có trong khi vé vào cửa lên tới 5.000 đồng/vé. Việc hội chợ không tổ chức đúng quy mô và giá vé đắt đã khiến số khách vào hội chợ rất ít.
Khi các doanh nghiệp làm đơn kiến nghị hoàn trả tiền đã đặt cọc, ban tổ chức hội chợ đã không làm việc với họ mà còn thuê nhân viên bảo vệ chốt các cửa ra vào, không cho doanh nghiệp dọn hàng khỏi hội chợ.
Sáng 26/1, các doanh nghiệp đồng loạt đóng cửa gian hàng trong khi ban tổ chức biến mất khỏi hội chợ, lực lượng bảo vệ những ngày trước đứng ra thu vé vào cửa nay cũng biến mất.
Khi các doanh nghiệp tham gia hội chợ phản ứng mạnh, sự việc mới vỡ lở là chẳng có Cục Xúc tiến thương mại và Sở Thương mại Hà Nội nào đứng ra bảo trợ cho hội chợ này.
Trao đổi với báo giới chiều 26/1, Cục phó Cục Xúc tiến thương mại Đỗ Thắng Hải khẳng định: “Đây là hội chợ tổ chức trong nước nên theo qui định, thẩm quyền chấp thuận cho tổ chức hội chợ cũng như quản lý việc doanh nghiệp tổ chức hội chợ do Sở Thương mại Hà Nội chịu trách nhiệm”.
Còn trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (Sở Thương mại Hà Nội) Nguyễn Việt Hùng khẳng định sở chỉ có công văn chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức hội chợ chứ không đứng ra bảo trợ. Cũng vì vậy, ông Hùng nhìn nhận việc công ty tổ chức hội chợ giới thiệu là được Cục Xúc tiến thương mại và Sở Thương mại Hà Nội bảo trợ là không chính xác, thiếu trung thực. “Doanh nghiệp tổ chức hội chợ đã được yêu cầu đến Sở Thương mại để làm rõ vụ việc vào thứ Tư tuần tới”, ông Hùng cho biết.
Kết thúc cuộc “đàm phán” giữa ban tổ chức và các doanh nghiệp tham gia hội chợ chiều qua là một biên bản, theo đó các doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ được giảm phần tiền gian hàng nộp cho ban tổ chức. “Chúng tôi muốn đòi lại toàn bộ tiền đặt cọc, thôi không tham gia hội chợ nữa nhưng không chắc có thể đòi được hết tiền về nên đành theo nốt” - một chủ doanh nghiệp tham gia hội chợ ngao ngán nói.




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.