09:32 24/04/2013

iPhone, iPad vẫn bán “đắt như tôm tươi”

Thanh Hải

Lượng tiêu thụ điện thoại iPhone trong quý 1 đạt 37,4 triệu chiếc, cao hơn mức dự báo 36,5 triệu sản phẩm của giới phân tích

Cổ phiếu của Apple đã tăng vọt trở lại trong phiên giao dịch ngày 23/4 nhờ công bố doanh thu vượt dự báo của giới phân tích và doanh số iPhone, iPad tốt hơn kỳ vọng.<br>
Cổ phiếu của Apple đã tăng vọt trở lại trong phiên giao dịch ngày 23/4 nhờ công bố doanh thu vượt dự báo của giới phân tích và doanh số iPhone, iPad tốt hơn kỳ vọng.<br>
Hãng công nghệ Apple đã đón nhiều tin vui trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/4, khi công bố mức doanh thu vượt dự báo cùng lượng tiêu thụ iPhone, iPad cao hơn ước tính của giới phân tích.

Chốt phiên giao dịch chính thức, giá cổ phiếu của hãng công nghệ này đã tăng 1,9% lên 406,13 USD. Sau khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu của Apple tiếp tục vọt thêm được 4,9% lên mức 425,95 USD. Ngoài những thông tin lạc quan về hoạt động kinh doanh, hãng Apple còn công bố kế hoạch tăng gấp đôi số tiền mặt chia cho các nhà đầu tư, lên 100 tỷ USD, đến cuối năm 2015.

Apple cũng tiết lộ kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 60 tỷ USD cho đến năm 2015, tăng mạnh so với mức 10 tỷ USD hồi năm ngoái, và nâng mức chi cổ tức hàng quý lên 3,05 USD/cổ phiếu. Theo trang Business Insider, nhìn chung, Apple đã có một quý kinh doanh thuận lợi, vượt xa những đồn đoán ban đầu của giới phân tích, với những con số thực sự khiến người khác hài lòng.

Tuy nhiên, đáng tiếc là, Giám đốc điều hành của hãng, ông Tim Cook, trong ngày hôm qua đã nói rằng Apple hiện vẫn chưa có kế hoạch tung sản phẩm mới cho tới mùa thu năm nay. Điều đó có nghĩa là Apple phải còn rất lâu nữa mới tung ra sản phẩm mới. Với thông báo trên của Tim Cook, giới phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận của Apple sẽ lại chìm lỉm và doanh thu sẽ đi ngang.

Ở một khía cạnh khác, trong thông báo đưa ra hôm qua, hãng công nghệ Mỹ đã dự báo doanh thu trong quý 2/2013 có khả năng sẽ thấp hơn so với dự báo của giới phân tích, nhưng thông tin này không có tác động rõ rệt lên xu hướng giao dịch trên thị trường. Theo giới phân tích, sở dĩ dự báo này không có ảnh hưởng tới thị trường, bởi tình hình quý 1 đã "quá tốt" so với các kỳ vọng.

Dưới đây là những con số đáng kinh ngạc về tình hình kinh doanh trong quý 1/2013 của Apple.

1. Doanh thu tăng 11%, đạt 43,6 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 42,6 tỷ USD của giới phân tích.

2. Lợi nhuận đạt 9,55 tỷ USD, giảm 27% so với quý liền trước.

3. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 10,09 USD, cao hơn mức dự báo 9,98 USD của giới phân tích.

4. Tỷ lệ lãi gộp đạt 37,5%, thấp hơn mức dự báo 38,5% của giới phân tích.

5. Lượng tiêu thụ điện thoại iPhone đạt 37,4 triệu chiếc, cao hơn mức dự báo 36,5 triệu sản phẩm của giới phân tích.

6. Lượng tiêu thụ máy tính bảng iPad đạt 19,5 triệu chiếc, cao hơn mức dự báo 18,3 triệu chiếc của giới phân tích.

7. Lượng tiêu thụ máy tính Mac dưới 4 triệu chiếc, thấp hơn mức dự báo 4,1 triệu chiếc của giới phân tích.

8. Lượng tiêu thụ máy nghe nhạc iPod đạt 5,6 triệu chiếc, thấp hơn mức dự báo 6,25 triệu chiếc của giới phân tích.

9. Dự báo doanh thu quý 2 từ 33,5 - 35,5 tỷ USD, thấp hơn dự báo 38,6 tỷ USD của giới phân tích.

10. Dự báo tỷ lệ lãi gộp quý 2 từ 36 - 37%, thấp hơn dự báo 38,6% của giới phân tích.

11. Số dư tiền mặt là 145 tỷ USD.