Iran đã bắt đầu áp dụng phí quá cảnh đối với một số tàu chở hàng thương mại đi qua eo biển Hormuz - một nước đi thể hiện rõ quyền kiểm soát của Tehran tại tuyến đường biển trọng yếu nhất thế giới đối với hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, mức phí không chính thức lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến tàu đi qua eo Hormuz đã được đặt ra, nhưng không phải là áp dụng với tất cả các tàu. Một số tàu đã thực hiện thanh toán, mặc dù cơ chế thanh toán hiện chưa rõ cả về loại tiền tệ nào sử dụng, và dường như cũng không có hệ thống cụ thể cho việc nộp phí này.
Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz như một cách để gây sức ép đối với Mỹ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tranh nhằm vào Iran hôm 28/2. Việc áp phí quá cảnh cho thấy Tehran tiếp tục chi phối hoạt động giao thông ở Hormuz, tuyến đường mà khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu, cùng với một lượng lớn thực phẩm, kim loại và các vật liệu khác, đi qua mỗi ngày.
Trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đã gần tròn 4 tuần và giá dầu đang neo ở vùng 100 USD/thùng, việc khai thông eo biển Hormuz để nối lại dòng chảy năng lượng từ Vùng Vịnh đang là một trong những vấn đề “nóng” nhất thế giới hiện nay.
Nguồn thạo tin nói với Bloomberg rằng cho biết các khoản thanh toán phí lưu thông qua eo biển Hormuz đã được xử lý một cách âm thầm. Sự thiếu minh bạch và sự không chắc chắn về việc chuyến tàu nào có thể là mục tiêu tiếp theo đang tạo thêm một trở ngại mới trên tuyến đường vận chuyển huyết mạch này.
Chỉ có một số ít tàu đi qua được eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh nổ ra, trong đó chủ yếu là tàu liên quan đến Iran. Một số ít tàu khác dường như đã đi theo các tuyến đường tương tự gần bờ biển Iran.
Ấn Độ - quốc gia đã có 4 tàu chở khí hóa lỏng ra khỏi Vịnh Ba Tư qua Hormuz kể từ khi chiến tranh nổ ra - tuyên bố vào ngày 24/3 rằng luật pháp quốc tế đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển và không ai có thể áp đặt bất kỳ khoản phí nào cho việc sử dụng tuyến đường này.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã thảo luận về cuộc chiến Iran trong một cuộc gọi với Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả tác động của cuộc xung đột đối với hành lang hàng hải. "Đảm bảo rằng eo biển Hormuz mở cửa, an toàn và có thể tiếp cận là điều cần thiết cho cả thế giới”, ông Modi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Một nguồn tin cho biết Iran đã đưa ra ý tưởng chính thức hóa việc thu phí tàu bè đi qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận hậu chiến. Tuần trước, một nhà lập pháp Iran cho biết Quốc hội nước này đang thúc đẩy một đề xuất, mà theo đó, các quốc gia phải trả tiền cho Iran để sử dụng eo biển Hormuz như một tuyến đường vận chuyển an toàn.
Đối với các nhà sản xuất dầu mỏ Arab ở Vùng Vịnh, ngay cả một khoản phí không chính thức để đi qua eo Hormuz cũng không thể chấp nhận được, vì đây là một câu chuyện về chủ quyền, tiền lệ và khả năng vũ khí hóa một tuyến đường thương mại quan trọng cho xuất khẩu năng lượng - theo nguồn tin.
Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vốn dĩ phụ thuộc vào eo biển Hormuz để vận chuyển dầu mỏ ra thị trường toàn cầu. Hiện tại, các nước này đang dựa vào các đường ống dẫn dầu thay thế để tránh việc đi qua eo Hormuz, nhưng các đường ống này không thể thay thế hoàn toàn việc vận chuyển dầu qua Hormuz.




Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.