
Tại Phòng Bầu dục của nước Mỹ mùa hè năm 2017, Tổng thống Donald Trump nắm chặt bàn tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nồng ấm và trọng thị. Dường như, không còn khoảng cách nào giữa nền kinh tế có quy mô gần 20.000 tỷ USD với nền kinh tế hơn 200 tỷ USD và ở xa nhau nửa vòng trái đất.
Có nhiều điểm khá tương đồng nhau, khi hai nhà lãnh đạo cùng từng là doanh nhân, cùng chung cách tư duy bảo đảm lợi ích kinh tế cao nhất cho quốc gia mình. Cái bắt tay chặt này đã cho thế giới thêm một lần nữa, thừa nhận vị thế của Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump chủ trì đón tiếp nhà lãnh đạo của một quốc gia Đông Nam Á tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức, gửi một thông điệp mạnh mẽ về việc chính quyền của ông Donald Trump thực sự nghiêm túc trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo đầu tiên từ một nước thành viên ASEAN và là lãnh đạo thứ 3 từ Đông Á, sau Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến gặp Tổng thống Mỹ. Sau nước Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là những nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 trên thế giới.
Dư vị ngọt ngào sau lần đầu tiên này là tháng 11 năm đó, Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam để dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục tạo thêm dấu ấn lần đầu tiên có một tổng thống Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam trong năm đầu tiên đương chức. Hơn nữa, Tổng thống Donald Trump lại bay nửa vòng trái đất để đến Việt Nam họp Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Ông Trump bước xuống sân bay Nội Bài từ chuyên cơ Air Force One tối 26/2/2019. Chỉ trong vòng 15 tháng, Tổng thống Mỹ tới Việt Nam hai lần, là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ.
Tổng thống Donald Trump khi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần bày tỏ khâm phục trước sự "phát triển kỳ diệu" của kinh tế Việt Nam, về vị thế, vai trò của Việt Nam, "ấn tượng mạnh mẽ về sự phát triển quan hệ Việt Nam"...
Dù Hà Nội chưa thể trở thành một cái tên cho thoả thuận hoà bình mang tính đột phá giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng với vai trò là nước chủ nhà tổ chức sự kiện mang tầm cỡ toàn cầu này, Việt Nam thu về được những thắng lợi về ngoại giao, qua đó củng cố vai trò là một trong những đối tác lớn của Washington tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Việt Nam liệu có thể ghi dấu như vậy không nếu không có được một nền kinh tế độc lập, tự chủ? Và, nếu không có được nền kinh tế độc lập tự chủ, thì hẳn là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không thể quả quyết được rằng: "Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất. Việt Nam có đủ tự tin để làm điều đó. Vì chúng tôi có khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng, đó là khát vọng mãnh liệt, không thua kém với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới".




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.