Kiểm toán Nhà nước “gỡ lại” 11.613 tỷ đồng cho ngân sách

Hoàng Vũ

26/02/2008, 23:06

Qua 105 cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã “gỡ lại” cho ngân sách nhà nước 11.613 tỷ đồng

Năm 2008 sẽ kiểm toán các đơn vị như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Năm 2008 sẽ kiểm toán các đơn vị như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Qua 105 cuộc kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã “gỡ lại” cho ngân sách nhà nước 11.613 tỷ đồng.

Con số này được công bố tại cuộc họp báo do Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội tổ chức sáng ngày 26/2.

Con số trên được tổng hợp từ 105 cuộc kiểm toán tại 17 bộ và cơ quan trung ương, 29 tỉnh và thành phố, 15 dự án và công trình quan trọng, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 15 tổng công ty nhà nước, 6 tổ chức tài chính và ngân hàng, 5 đơn vị dự toán, 7 đơn vị thuộc khối học viện và nhà trường, 4 doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và 14 đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Công an và kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng lệ phí đường bộ hai năm 2005-2006.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước, tăng thu khác 2.789 tỷ đồng (gồm thu thuế nội địa: 789 tỷ đồng, tăng thu thuế xuất nhập khẩu: 157 tỷ đồng, tăng thu tiền sử dụng đất: 848 tỷ đồng, tăng thu khác ngân sách: 936 tỷ đồng, tăng thu phí và lệ phí: 58 tỷ đồng); giảm chi ngân sách nhà nước 1.240 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm 265,6 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước 6.084,7 tỷ đồng…

Con số này có thể chưa dừng lại khi Kiểm toán Nhà nước đang tiến hành thêm 3 cuộc kiểm toán, dự kiến sẽ công bố kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Cùng với những con số trên, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả 6 cuộc kiểm toán chuyên đề khác và tất cả đều có sai phạm.

Trong 6 cuộc kiểm toán nói trên, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý về tài chính với số tiền hơn 49,7 tỷ đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2001-2005; hơn 89,2 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2006; trên 66,2 tỷ đồng của Dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn; 39,5 tỷ đồng trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Ngoài ra, kết quả kiểm toán Dự án Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi cũng đưa ra kiến nghị xử lý với số tiền lên tới 22,3 tỷ đồng; tại Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì (Hà Nội) là hơn 80,7 tỷ đồng.

Riêng dự án Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì (Hà Nội), Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh và xử lý theo pháp luật những nội dung sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng vốn của dự án.

Cũng tại cuộc họp báo nói trên, Kiểm toán Nhà nước cho biết năm 2008 sẽ tiến hành kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2006 tại 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa được kiểm toán năm 2007; ngân sách, tiền và tài sản năm 2007 của 20 bộ và cơ quan trung ương, kiểm toán báo cáo quyết toán của 19 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình môi trường quốc gia; báo cáo tài chính năm 2007 của 23 doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng cùng báo cáo tài chính năm 2007 của các đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khối Đảng và lĩnh vực khác.

Trong các đơn vị được kiểm toán năm nay, đáng chú ý có một số đơn vị được kiểm toán lần đầu như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: