
Như VnEconomy đã đưa tin, ngay từ đầu tuần trước, lãi suất VND liên ngân hàng đã biến động mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Tuy nhiên, tại phiên giao dịch cuối cùng trước đợt nghỉ lễ, các mức lãi suất đã giảm nhẹ trở lại.
Cụ thể, vào ngày 26/4, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng tăng mạnh 0,23 – 0,25 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.
Diễn biến tăng lãi suất còn xuất hiện ở ngày 27/4 và kéo dài đến ngày 28/4. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong ngày 28/4 này, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ở mức 1,2%/năm, với doanh số giao dịch trong ngày đạt gần 79.000 tỷ đồng. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần là 1,46%/năm, doanh số giao dịch hơn 6.800 tỷ; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng là 1,5%/năm, doanh số giao dịch hơn 5.300 tỷ. Lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng lần lượt là 1,77%/năm; 2,8%/năm và 2,97%/năm.
Song đến phiên giao dịch sau đó, lãi suất VND liên ngân hàng đồng loạt giảm. Chốt phiên 29/4, kỳ hạn qua đêm còn 0,99%; 1 tuần 1,24%; 2 tuần 1,21% và 1 tháng 1,24%.
Trên thị trường mở tuần từ 26/04 - 29/04, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên suốt cả 4 phiên trên kênh cầm cố, với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất đều ở mức 2,50%. Không có khối lượng trúng thầu, không có khối lượng lưu hành trên kênh này.
Với loạt diễn biến trên cùng việc mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay vẫn không thay đổi trong tuần cuối tháng 4, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, lãi suất liên ngân hàng tuần trước chỉ mang tính chất thời điểm, do nhu cầu thanh khoản các ngân hàng thương mại gia tăng trong kỳ nghỉ lê 30/4-1/5.
“Mặt bằng lãi suất sẽ giữ ổn định ở mức thấp trong quý 2/2021 do thanh khoản các ngân hàng thương mại vẫn khá dồi dào. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp trở lại như hiện nay, cầu tín dụng có thể bị ảnh hưởng và Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ kiên định mục tiêu giữ lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế”, nhóm nghiên cứu tại SSI đưa ra dự báo.
Trái với VND, lãi suất USD trên liên ngân hàng tuần trước khá bình ổn. Điều này làm chênh lệch lãi suất VND-USD giãn rộng trên liên ngân hàng, kéo theo tỷ giá USD/VND niêm yết của các ngân hàng thương mại giảm 15 VND, về mức 22.930/23.140. Tỷ giá tự do cũng giảm mạnh tới 105 VND chiều mua vào và 85 VND chiều bán ra, về mức 23.635/23.685.
Cũng trong tuần trước, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 8.750 tỷ đồng trái phiếu ở 4 kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Lãi suất trúng thầu giữ nguyên ở kỳ hạn 30 năm và nhích tăng 1-2 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn. Có 7.142 tỷ đồng trái phiếu phát hành, tương đương tỷ lệ trúng thầu 82%.
Như vậy, tổng lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 4 là 26,3 nghìn tỷ đồng, là tháng phát hành nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Kỳ hạn phát hành bình quân của tháng 4 là 11,6 năm – ngắn hơn bình quân quý 1/2021 là 13,2 năm nhưng lãi suất trúng thầu bình quân là 2,3%/năm – cao hơn bình quân quý 1/2021 là 2,22%/năm.
Tính chung 4 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 65,5 nghìn tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ 2020 và tương đương 18,7% kế hoạch phát hành năm 2021, kỳ hạn và lãi suất trúng thầu bình quân lần lượt là 12,58 năm và 2,25%/năm. Tuy nhiên, lượng đáo hạn 4 tháng đầu năm 2021 là 67,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn 18.5% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn lượng phát hành mới gần 2 nghìn tỷ đồng.
Lượng phát hành tháng 4 mới chỉ hoàn thành 26% kế hoạch phát hành quý 2 nên lượng gọi thầu của kho bạc Nhà nước trong tháng 5 và tháng 6 được kỳ vọng khá cao. Song, đây cũng là 2 tháng trái phiếu chính phủ đáo hạn nhiều nhất trong năm 2021 nên nhu cầu tái đầu tư cũng lớn. Bởi vậy, lãi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng sẽ chỉ dao động trong biên độ hẹp.
Với tổng nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng 38,5 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, tương đương gần 1,5 nghìn tỷ USD, Việt Nam đứng trước yêu cầu mở rộng đáng kể quy mô huy động nguồn lực cho phát triển. Điều này đòi hỏi sự tham gia lớn hơn của khu vực tư nhân và dòng vốn quốc tế, cùng những thay đổi trong cấu trúc thị trường tài chính…
Chốt tuần 28-3/10, mức tăng giá vàng miếng SJC phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn “4 số 9” không đồng đều giữa các doanh nghiệp, mức tăng mạnh nhất lên tới 1,5 triệu đồng/lượng…
Theo các chuyên gia, trước khi gọi vốn quốc tế, Việt Nam còn dư địa lớn để huy động vốn dài hạn trong nước. Theo đó, phải sớm có cơ chế khơi thông nguồn tiền từ bảo hiểm, quỹ hưu trí để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng trong 5 năm tới...
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang tổ chức thực thi và đo lường kết quả. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực tế, chuyển hóa chính sách đột phá thành sức bật cho địa phương và doanh nghiệp...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.