
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 24/01/2026
Kim Phong
24/10/2023, 15:34
Thanh khoản phiên chiều nay tiếp tục duy trì mức rất thấp tương đương chiều hôm qua, nhưng diễn biến giá thì đảo ngược hoàn toàn. Lực bán quá nhẹ đã tạo điều kiện cho bên mua “phản công” rất thuận lợi, cổ phiếu đảo chiều tăng trên diện rộng. Hose có tới xấp xỉ 50% số mã có giao dịch hôm nay chốt phiên ở mức cao nhất ngày. VN-Index cũng tăng 1,13% tương đương +12,37 điểm so với tham chiếu...
Thanh khoản phiên chiều nay tiếp tục duy trì mức rất thấp tương đương chiều hôm qua, nhưng diễn biến giá thì đảo ngược hoàn toàn. Lực bán quá nhẹ đã tạo điều kiện cho bên mua “phản công” rất thuận lợi, cổ phiếu đảo chiều tăng trên diện rộng. Hose có tới xấp xỉ 50% số mã có giao dịch hôm nay chốt phiên ở mức cao nhất ngày. VN-Index cũng tăng 1,13% tương đương 12,37 điểm so với tham chiếu.
Sang nay thị trường lập kỷ lục về thanh khoản thấp, nhưng giá cổ phiếu giảm nhẹ và dao động rất hẹp. Đó là do áp lực bán không đủ nhiều để ép giá thêm. Chiều nay có lượng hàng bắt đáy về tài khoản nhưng lực bán cũng không tăng thêm. Điều này tạo lợi thế cho bên mua đẩy giá lên rất thuận lợi. Thị trường đảo chiều với thanh khoản hai sàn niêm yết chỉ hơn 6.460 tỷ đồng, riêng HoSE chỉ giao dịch 5.660 tỷ.
Thay đổi của độ rộng là bằng chứng rõ nhất về trạng thái đảo chiều diễn ra phổ biến. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ có 172 mã tăng/251 mã giảm. Chỉ 10 phút đầu tiên của phiên chiều, tình thế đã đảo ngược với 231 mã tăng/206 mã giảm. Đến 2h khi đà tăng lộ rõ, độ rộng ghi nhận 274 mã tăng/186 mã giảm. Kết phiên HoSE có tới 355 mã tăng/142 mã giảm.
Mặc dù nhóm cổ phiếu blue-chips dẫn dắt nhịp phục hồi này, nhưng sự thay đổi trong độ rộng phản ánh sự lan tỏa và đó là điểm tích cực thay vì trạng thái tăng chỉ nhờ kéo trụ. Nhóm ngân hàng, chứng khoán giao dịch nổi bật. Chỉ số VNFIN sàn HoSE đóng cửa tăng 1,39%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm ngành. VCB tăng 1,78%, BID tăng 2,48%, SSB tăng 4,03%, TCB tăng 1,46% và 4 trong số 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho VN-Index. Thực tế đại đa số các mã ngân hàng ở các sàn đều tăng, trừ VPB, VBB, KLB, ABB là tham chiếu. Nhóm ngân hàng nhỏ khá mạnh: OCB tăng 4,84%, EIB tăng 3,1%, SHB tăng 2,91%, SGB tăng 2,74%...
Về thanh khoản, nhóm ngân hàng chỉ có STB là giao dịch lớn, đạt 357,5 tỷ đồng, giá tăng 1,01%. Cổ phiếu đứng thứ 2 là HDB với 135,5 tỷ đồng, giá tăng 0,29%. SHB, VPB, EIB là các mã khác thuộc nhóm thanh khoản trên 100 tỷ đồng phiên này.
Cổ phiếu chứng khoán cũng tăng giá tốt với 24 mã đóng cửa trên tham chiếu quá 1%. Nhóm trụ có SSI tăng 1,47%, VND tăng 1,8%, VCI tăng 2,36%, HCM tăng 1,9%... Trong đó thanh khoản lớn xuất hiện với SSI, VIX, VND, VCI, HCM thuộc nhóm giao dịch trên 100 tỷ đồng.
VN-Index đóng cửa tăng 12,37 điểm cũng lấy lại phần lớn mức giảm của phiên hôm qua với thanh khoản sụt giảm 11% về khối lượng và 10% về giá trị, cho thấy thị trường đang trong tình trạng cạn kiệt giao dịch từ bên bán. Lượng vốn nhỏ cũng có thể khiến thị trường đảo chiều. Gần một nửa số cổ phiếu trong VN-Index có trạng thái giảm trước tăng sau và đóng cửa ở giá cao nhất phiên thể hiện lực đẩy từ bên mua không gặp nhiều khó khăn.
Trong số 142 cổ phiếu vẫn còn đỏ, 55 mã giảm trên 1% và giao dịch tập trung chủ yếu ở 5 mã thanh khoản trên 10 tỷ đồng là DCM giảm 3,21% với 338,5 tỷ; PVD giảm 1,08% với 119,8 tỷ; DPM giảm 1,28% với 112,9 tỷ; VOS giảm 2,68% với 22,9 tỷ; TLD giảm 4,88% với 12,2 tỷ.
2 phiên đầu tuần này thị trường ghi nhận mức sụt giảm giao dịch đột biến. Phiên hôm qua giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ đạt hơn 11,3 ngàn tỷ đồng và hôm nay chưa tới 10,3 ngàn tỷ. Thanh khoản giảm cho thấy dòng tiền giao dịch rất hạn chế. Tuy nhiên các chỉ số và cổ phiếu không giảm sâu hơn cho thấy áp lực bán là rất thấp. Đây là giai đoạn thị trường trong trạng thái tâm lý nghi ngờ rất lớn.
Cải cách và đẩy mạnh chi tiêu cơ sở hạ tầng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp bất động sản.
Mặc dù phương pháp đầu tư "từ trên xuống" vào VN-Index là thuyết phục, nhưng sự phân hóa ở cấp độ cổ phiếu nhiều khả năng sẽ là đặc điểm nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.
Quyết định này được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử sớm - sự kiện gây áp lực giảm giá lên đồng yên Nhật trong thời gian gần đây...
Loạt trụ ngân hàng đổ đèo sâu hơn trong phiên chiều nay đã tạo sức ép đáng kể lên VN-Index, bất chấp VIC và VHM gắng sức bù đắp. Với độ rộng tiêu cực hơn nhiều so với phiên sáng và thanh khoản tăng vọt 39%, áp lực chủ động từ bên bán đã cầm trịch thị trường.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa sâu sắc sáng nay khiến VN-Index đỏ sang phiên thứ 3 liên tiếp. Đặc biệt dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng, khiến thanh khoản chung giảm sốc 31% so với sáng hôm qua. Độ rộng cho thấy số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng, nhưng dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh ở nhóm chứng khoán.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: