
Chính phủ Mỹ ngày 29/6 đã đưa ra kế hoạch bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo tin từ Bloomberg, đề xuất trị giá 1,3 tỷ USD này bao gồm các thiết bị như radar giám sát cảnh báo sớm, tên lửa chống radar phóng từ máy bay, và ngư lôi hải quân.
Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động bán vũ khí nào cho Đài Loan, nhưng đề xuất mà Chính phủ Mỹ vừa gửi lên Quốc hội nước này nhỏ hơn nhiều so với những thỏa thuận trước đây, chẳng hạn thỏa thuận bán 5,9 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan của chính quyền Barack Obama hồi năm 2011.
Ngoài ra, kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan của chính quyền Trump cũng không bao gồm những loại vũ khí hiện đại mà Đài Loan muốn mua, chẳng hạn chiến đầu cơ F-35 của tập đoàn Lockheed Martin.
Kế hoạch này có thể sẽ được triển khai trừ phi Quốc hội Mỹ có động thái chặn lại trong vòng 30 ngày.
Vào tháng 12 năm ngoái, khi mới đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã khiến Bắc Kinh “nổi đóa” khi nhận cuộc gọi chưa từng có tiền lệ từ nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump đã tái khẳng định sự cam kết của Mỹ đối với chính sách bấy lâu là coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Chưa một Tổng thống Mỹ nào đồng ý bán máy bay chiến đấu hiện đại cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống George H.W. Bush làm như vậy vào năm 1992. Trung Quốc đã cắt giao lưu quân sự với Mỹ vào năm 2010 sau khi chính quyền Obama công bố kế hoạch bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan, dù thỏa thuận này cũng không bao gồm chiến đấu cơ F-16 mà Đài Loan muốn mua.
Hãng sản xuất vũ khí Raytheon sẽ là đối tượng hưởng lợi chính từ kế hoạch bán vũ khí mới được chính quyền Trump công bố. Hãng này có thể bán cho Đài Loan 56 tên lửa phóng từ trên không AGM-154C JSOW trị giá 186 triệu USD, 60 tên lửa chống radar HARM trị giá 148 triệu USD, và 46 ngư lôi Mk-48 trị giá 250 triệu USD.
Hồi tháng 3, giới chức Mỹ nói rằng chính quyền Trump đang lên kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng các cuộc thảo luận đã bị hoãn lại do ông Trump muốn thuyết phục Bắc Kinh nỗ lực nhiều hơn để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên - một nguy cơ gia tăng đối với Mỹ.
Mặc dù vậy, trong tuần này, giới chức Mỹ đã tiết lộ với hãng tin Reuters rằng ông Trump đang ngày càng mất kiên nhẫn với Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh thiếu hành động để giải quyết vấn đề Triều Tiên và thâm hụt thương mại Mỹ-Trung.
Nguồn tin nói ông Trump đang tính biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc, dù đã có một cuộc gặp rất thân mật với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4.
Ngày 29/6, Washington đã gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh bằng cách áp lệnh trừng phạt đối với hai công dân và một công ty Trung Quốc bị cáo buộc hậu thuẫn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời tố một ngân hàng Trung Quốc rửa tiền cho Bình Nhưỡng.
Cũng trong ngày 29/6, Trung Quốc có phản ứng giận dữ và cho biết đã phản đối Washington sau khi một ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật kêu gọi nối lại các chuyến thăm cảng Đài Loan của Hải quân Mỹ lần đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu chính sách “một Trung Quốc” vào năm 1979.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng dự luật này là một sự vi phạm nguyên tắc quan hệ Trung-Mỹ, kêu gọi Washington dừng tập trận quân sự chung với Đài Loan và dừng bán vũ khí cho Đài Loan “để tránh làm xấu đi mối quan hệ hợp tác rộng rãi Trung-Mỹ”.
Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ có cuộc gặp tiếp theo bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đưc vào tuần tới - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H. R. McMaster cho biết ngày 29/6.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.