08:02 24/07/2010

Máy tính xách tay rẻ nhất thế giới giá 35 USD

An Huy

Ấn Độ tuyên bố đã chế tạo được chiếc máy tính xách tay giá chỉ 35 USD

Ông Kapil Sibal giới thiệu chiếc máy tính bảng cảm ứng giá rẻ - Ảnh: AFP.
Ông Kapil Sibal giới thiệu chiếc máy tính bảng cảm ứng giá rẻ - Ảnh: AFP.
Sau khi sản xuất được chiếc ôtô rẻ nhất thế giới Tata Nano, Ấn Độ giờ lại chế tạo được chiếc máy tính xách tay rẻ chưa từng có. Theo hãng tin Reuters, chiếc máy tính với màn hình cảm ứng này chỉ có giá 35 USD.

Reuters cho biết, Bộ trưởng Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ, ông Kapil Sibal cách đây ít ngày đã giới thiệu chiếc máy tính nói trên. Đây là chiếc máy tính thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên. Theo ông Sibal, bộ của ông đã bắt đầu đàm phán với các nhà sản xuất máy tính nước ngoài để sản xuất hàng loạt sản phẩm máy tính giá “bèo” này.

“Ở giai đoạn chế tạo, toàn bộ bảng mạch, con chip, dây nối, thiết bị xử lý, thẻ nhớ, màn hình… của chiếc máy tính này tiêu tốn 35 USD”, Reuters dẫn lời ông Sibal phát biểu tại một buổi họp báo.

Ông Siban cho hay, chiếc máy tính có màn hình cảm ứng này được cài đặt các trình duyệt web, phần mềm đọc file PDF, các tiện ích để đối thoại video… Ngoài ra, phần cứng của thiết bị có khả năng cho phép cài đặt thêm những chương trình khác tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Chiếc máy tính giá rẻ này được các kỹ sư Ấn Độ phát triển trên hệ điều hành mã nguồn mở Linux và được dự kiến sẽ đưa vào các trường đại học ở nước này từ năm 2011. Các nhà chế tạo thậm chí còn đặt tham vọng giảm giá của thiết bị này xuống 20 USD và cuối cùng là 10 USD.

Hai cơ quan về công nghệ hàng đầu của Ấn Độ là Viện Công nghệ Ấn Độ và Viện Khoa học Ấn Độ là đồng tác giả của chiếc máy tính nói trên.

Ấn Độ chi khoảng 3% ngân sách chính phủ mỗi năm cho lĩnh vực giáo dục và đã nâng tỷ lệ dân số biết chữ lên mức 64%, nhưng các trường học ở Ấn Độ hiện vẫn ở trong tình trạng thiếu trang thiết bị nghiêm trọng.