Thị trường có những phút cực kỳ hào hứng đầu phiên sáng nay với mức đỉnh ngay 5 phút sau khi có giá mở cửa, VN-Index tăng 0,95% tương đương hơn 12 điểm. Dòng tiền vào mua mạnh mẽ đã bắt gặp khối lượng chốt lời rất lớn, đẩy, thanh khoản lên mức cao nhất 20 phiên. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng chỉ số đã phải thu hẹp hơn một nửa biên độ, chỉ còn tăng 5,65 điểm...
Loạt cổ phiếu thanh khoản cao sáng nay đều bị ép giá tương đối mạnh.
Thị trường có những phút cực kỳ hào hứng đầu phiên sáng nay với mức đỉnh ngay 5 phút sau khi có giá mở cửa, VN-Index tăng 0,95% tương đương hơn 12 điểm. Dòng tiền vào mua mạnh mẽ đã bắt gặp khối lượng chốt lời rất lớn, đẩy, thanh khoản lên mức cao nhất 20 phiên. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng chỉ số đã phải thu hẹp hơn một nửa biên độ, chỉ còn tăng 5,65 điểm.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt 13.488 tỷ đồng, tăng 19% so với phiên trước. Riêng sàn HoSE tăng 21% với 12.452 tỷ đồng. Mức giao dịch lớn này thể hiện sự hào hứng cao độ của dòng tiền, bất chấp VN-Index đã đi vào vùng đỉnh cũ tháng 3/2024.
Tuy vậy diễn biến trong phiên đang cho thấy có hoạt động chốt lời mạnh tay và sau khoảng nửa đầu phiên dập dình ở vùng cao, giá bắt đầu suy yếu dần. VN-Index từ chỗ tăng hơn 12 điểm còn tăng 5,65 điểm. Nhưng không chỉ là chỉ số, cổ phiếu cũng đã hạ độ cao khá nhiều. Đầu tiên là độ rộng co lại dần: Lúc gần 10h VN-Index có tới 324 mã tăng/69 mã giảm. Đến 11h vẫn là 325 mã tăng/97 mã giảm. Thế nhưng chốt phiên sáng, độ rộng còn 269 mã tăng/139 mã giảm. Thứ hai, biên độ tụt giá trong vùng xanh xuất hiện phổ biến: Sàn HoSE có tới 53% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã tụt giá tối thiểu 1%.
Nhiều cổ phiếu “nóng” đã xuất hiện giao dịch lớn với biên độ tụt giá rất đáng kể. HAG từ mức tăng 4,79% còn 1,03%, thanh khoản 271 tỷ đồng; FRT để tụt tới 3,34% so với đỉnh đầu ngày, thậm chí đảo chiều thành giảm 0,3% với giao dịch 111,5 tỷ đồng; TCH tụt 2,73% còn tăng 3,16% với thanh khoản 202,4 tỷ; VSC, TCH, MWG, PC1, GVR… là các đại diện khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng và giá tụt khá rộng.
Diễn biến giá trong phiên theo hình thái tăng mạnh trước và suy yếu sau thường là biểu hiện của áp lực chốt lời. Đại đa số cổ phiếu bắt đầu trượt sâu từ khoảng 30-45 phút cuối phiên. Trước đó, thị trường gần như đi ngang kéo dài và phần lớn biên độ tăng xuất hiện ngay đầu phiên. Nói cách khác, thị trường nói chung và rất nhiều cổ phiếu nói riêng đã bị chặn đà tăng, sau đó sức ép bán ra lớn dần và từ từ đẩy giá xuống.
Dù vậy độ rộng còn tốt cho thấy nhà đầu tư bán ra vẫn đang “căn ke” các mức giá trong vùng xanh để lựa chọn, chưa đến mức hạ giá liên tục. Mức thanh khoản lên cao nhất 20 phiên cũng phản ánh sự sốt ruột của nhà đầu tư còn nhiều tiền mặt hoặc lỡ nhịp tăng này đã chấp nhận nhảy vào mua.
VN30-Index chốt phiên sáng đã co lại còn tăng 0,42% so với tham chiếu từ mức tăng tối đa 0,91%. Độ rộng còn rất tốt với 21 mã tăng/7 mã giảm nhưng chỉ duy nhất BCM hiện còn chốt được ở giá đỉnh cao nhất, còn lại đều trượt dốc. Các cổ phiếu trụ trượt giá khá rộng: VIC để mất 1,89% so với giá đỉnh và quay đầu giảm 0,43% so với tham chiếu; VHM lao dốc 1,33% thành giảm 0,37% so với tham chiếu; VCB ban đầu khá mạnh nhưng đến cuối phiên cũng chỉ còn tăng 0,11%, tức là trả lại thị trường tới 1.18%; TCB cũng để mất 1,09% còn tăng nhẹ 0,4%... Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 17/30 mã để mất hơn 1% so với đỉnh cao đầu phiên.
Mặc dù độ rộng thể hiện khá tốt trong rổ VN30 nhưng chỉ 5 mã đang tăng hơn 1% là BCM, HDB, MWG, GVR và VPB. Trong đó VPB là mã duy nhất thuộc Top 10 vốn hóa thị trường. Nhóm ngân hàng tuy có VPB và HDB khỏe nhưng toàn bộ các blue-chips còn lại kém. EIB, BAB, BVB, PGB là các cổ phiếu tăng được hơn 1% nhưng sức ảnh hưởng quá nhỏ.
VN-Index hiện không có nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt một cách rõ rệt mà chỉ là những mã đơn lẻ thay đổi qua từng phiên. Điều này khá bất lợi trong thời điểm chỉ số bắt đầu “công phá” cùng đỉnh cũ: Mức cao nhất của VN-Index sáng nay là 1.285,19 điểm, trong khi đỉnh cao nhất chỉ số chạm tới hồi tháng 3 vừa qua là 1.293,9 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng tranh thủ chốt lời rất mạnh: Tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn đạt 752 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE bị rút ròng 608,1 tỷ đồng. Đây là phiên sáng bán ròng cao nhất 7 ngày của khối ngoại. Loạt mã bị xả lớn là VHM -92,3 tỷ, MWG -79,6 tỷ, VNM -76,1 tỷ, HPG -58,2 tỷ, VPB -57,2 tỷ, KBC -36,6 tỷ, HSG -33,6 tỷ, CMG -26,2 tỷ, DGC -25,1 tỷ, VND -24,3 tỷ, CTG -23,7 tỷ. Phía mua có DBC 46,8 tỷ, EIB 28,2 tỷ. Tính riêng rổ VN30 sáng nay bị rút ròng 409,3 tỷ đồng với tổng giá trị bán của khối này chiếm 15,6% giao dịch của rổ.
Xu thế dòng tiền: Thời khắc quyết định
Lợi nhuận nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng ngoạn mục trong quý 1/2024
Khối ngoại bán ròng 2.300 tỷ đồng tuần qua, điểm danh loạt cổ phiếu bị xả nhiều nhất
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Kéo trụ
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: