Theo dự báo, từ đêm 19/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Theo báo cáo cập nhật đến 17 giờ 30 ngày 19/5, lượng mưa phổ biến tại Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đạt từ 50-100mm. Riêng các tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ninh có nơi mưa từ 80-150mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Việt Lâm (Tuyên Quang) 248mm, Bản Ngần (Tuyên Quang) 211mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 187mm và Đông Viên (Thái Nguyên) 117mm.
Mưa lớn đã làm 33 ngôi nhà tại Tuyên Quang bị hư hỏng, tốc mái. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng cộng 97,6 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Quảng Ninh thiệt hại 85,68 ha, Thái Nguyên 10,64 ha và Tuyên Quang 1,34 ha.
Thiên tai cũng khiến 10 con gia súc và 315 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tại Tuyên Quang, 2 điểm trường và 1 khu chợ bị ảnh hưởng do sạt lở đất.
Nhiều tuyến giao thông nông thôn tại các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ của tỉnh Tuyên Quang bị sạt lở. Tại Thái Nguyên, các xã Cẩm Giàng và Phủ Thông cũng xảy ra sạt lở giao thông. Trong khi đó, một số tuyến đường ở phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt cục bộ.
Do nước dâng cao, 115 hộ dân tại phường Mông Dương, Quảng Ninh đã phải sơ tán khẩn cấp. Đến chiều 19/5, các hộ dân đã trở về nhà sau khi tình hình ngập lụt giảm.
Thiệt hại trong lĩnh vực thủy sản tiếp tục được cập nhật đến 17 giờ cùng ngày. Tại Tuyên Quang, mưa lũ làm thiệt hại 7.751 con cá tầm, 2.015kg cá thương phẩm và 400 con cá giống.
Tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh, nước lũ cuốn trôi 7 bể nuôi cá tầm thương phẩm với khoảng 11.000 con, tương đương 27,5 tấn cá. Ngoài ra, khoảng 80 bể nuôi khác với 10.000 con cá giống cũng bị ảnh hưởng.
Theo dự báo, từ đêm 19/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.




Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Sự hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử...
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã có khung pháp lý được mở rộng đáng kể qua Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, nhưng trên toàn quốc mới chỉ có một khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện quốc gia...
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.