Mưa lớn kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu tại các huyện, xã miền núi khu vực Quảng Trị và thành phố Huế. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, cảnh báo, xử lý các điểm sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân không chủ quan khi di chuyển trong thời điểm mưa lũ.
Tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các sông, suối dâng cao, một số điểm ngầm, tràn xuất hiện tình trạng ngập lụt. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án ứng phó, tổ chức chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm.
Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các thôn được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và kiên quyết không để người dân, phương tiện đi qua các điểm ngầm, tràn khi nước dâng cao, chảy xiết.
Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu và dòng nước chảy xiết tại khu vực sông, suối, ngầm, tràn. Khi mưa lớn xảy ra, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển, tuyệt đối không cố vượt qua các điểm ngập hoặc khu vực đã được lực lượng chức năng chốt chặn.
Tại xã biên giới La Lay, mưa lớn cũng khiến nước sông, suối dâng cao, gây chia cắt tạm thời một số tuyến đường nội thôn và đường vào trung tâm xã.
Nước tại một số tuyến đường dâng khoảng 0,5 m, trong khi tại các cầu tràn, mực nước cũng lên gần 0,5 m, khiến người và phương tiện không thể qua lại.
Để bảo đảm an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo và ngăn người, phương tiện tiếp cận các khu vực nguy hiểm.
Trong điều kiện mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân vùng núi được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.
Tại xã Trường Sơn, một tảng đá nặng hàng tấn đã sạt xuống tuyến đường cứu nạn cứu hộ vừa hoàn thành, nối xã Trường Sơn và xã Trường Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.
Theo UBND xã Trường Sơn, cùng với tảng đá lớn rơi xuống mặt đường, một lượng đất đá cũng tràn xuống khu vực lưu thông. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện đi qua nên không ghi nhận thiệt hại về người.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, triển khai xử lý điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực.
Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối khu vực miền núi với các xã vùng đồng bằng. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường vẫn hiện hữu.
Tại thành phố Huế, tình trạng sạt lở cũng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 trong ngày 12/9.
Cụ thể, tại Km67+800 và Km75+830 trên quốc lộ 49, thuộc xã A Lưới 3, taluy dương bị sạt, đất đá tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông. Hạt Quản lý đường bộ A Lưới đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý và cơ bản thông tuyến trong chiều cùng ngày.
Trên đường Hồ Chí Minh, sạt lở taluy dương và đất đá lấp rãnh thoát nước xảy ra tại Km406+800 và Km408+350, với tổng chiều dài khoảng 100 m.
Các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, huy động phương tiện dọn khoảng 2.000 m3 đất đá, tổ chức thông xe một vệt và bố trí lực lượng trực gác nhằm bảo đảm an toàn.
Ngoài các điểm sạt lở trên, trong ngày 12/9, nhiều khu vực tại Huế xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực trung tâm và ven biển còn xuất hiện gió giật mạnh, khiến một số cây xanh bị gãy đổ.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, lũ quét và chia cắt giao thông vẫn ở mức đáng lưu ý. Người dân tại các khu vực miền núi, ven sông suối cần hạn chế đi lại khi mưa lớn, không vượt qua điểm ngập, cầu tràn; đồng thời chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi chính quyền địa phương yêu cầu.
8 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do Hà Tĩnh quản lý ước đạt 5.713,74 tỷ đồng, tăng 32,01% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục và các công trình trọng điểm, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Với kế hoạch ưu tiên đầu tư 8 dự án, hoàn thành 255 km đường sắt trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần được chuẩn bị từ rất sớm, thay vì chờ đến khi dự án bước vào giai đoạn triển khai đầu tư.
TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển mạnh tư duy phát triển du lịch từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với 3 hướng đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu...
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.