
Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn việc chỉ định ông David Bruce Shear, Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, làm đại sứ mới của nước này ở Việt Nam, thay cho người tiền nhiệm Michael Michalak.
Ngay từ cuối năm ngoái, Tổng thống Obama đã đề cử ông Shear làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ông Shear có bằng cử nhân trường Đại học Earlham và bằng thạc sỹ ở trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp Johns Hopkins. Ông cũng từng theo học các trường Đại học Waseda của Nhật Bản, Nam Kinh của Trung Quốc...
Ông Shear là một nhà ngoại giao kỳ cựu với 29 năm kinh nghiệm. Bắt đầu vào ngành ngoại giao từ năm 1982, ông Shear đã có thời gian làm việc tại Sapporo, Tokyo (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Kuala Lumpur (Malaysia). Ông cũng từng đảm nhiệm chức Bí thư thứ ba phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Liên hợp quốc.
Tại Mỹ, ông đã làm việc trong văn phòng các vấn đề về Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, khu vực Đông Á; Trợ lý đặc biệt cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị. Từ năm 2009 đến nay, ông đảm trách vai trò Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.
Hôm 6/4, trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông cho biết nếu được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực, không phổ biến vũ khí hạt nhân, pháp luật, y tế, biến đổi khí hậu, khoa học kỹ thuật.
Ông cũng cho biết sẽ ưu tiên đẩy mạnh các quan hệ giáo dục và giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Mỹ. Tuy nhiên, để đảm nhiệm tốt vai trò Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, việc đầu tiên mà nhà ngoại giao kỳ cựu này sẽ làm là học tiếng Việt. Ông Shear có thể nói tốt tiếng Nhật Bản và tiếng Trung Quốc.
Cùng với việc chỉ định Đại sứ mới tại Việt Nam, Thượng viện Mỹ cũng nhất trí phê chuẩn ông Derek Mitchell làm Đặc phái viên đầu tiên của nước này về Myanmar. Ông Mitchell nguyên là một sĩ quân quân đội cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương.
Dự kiến, hai ông David Bruce Shear và Dereck Mitchell sẽ đóng vai trò then chốt trong chính sách can dự sâu hơn vào khu vực Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.