22:04 22/10/2009

Năm nay có hơn 200 cán bộ nộp lại quà tặng

Nguyễn Lê

Trong năm 2009, đã có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan với tổng giá trị 66,55 triệu đồng

Trong năm 2009, đã có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan với tổng giá trị 66,55 triệu đồng - Ảnh minh họa.
Trong năm 2009, đã có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan với tổng giá trị 66,55 triệu đồng - Ảnh minh họa.
Trong năm 2009, đã có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan với tổng giá trị 66,55 triệu đồng.

Thông tin này được trích từ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ gửi đến Quốc hội.

Nhận định tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp, song theo báo cáo thì số vụ việc tham nhũng bị phát hiện giảm dần. Từ ngày 1/10/2008 đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 243 vụ án với 520 bị can về các tội danh tham nhũng, giảm 5% số vụ án và giảm 11% số bị can so với cùng kỳ năm trước.

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 290 vụ với hơn 700 bị can. Tòa án nhân dân các cấp xét xử 229 vụ với 537 bị cáo. Trong số bị cáo đã xét xử, mức hình phạt cao nhất là chung thân được dành cho 2 bị cáo và 165 trường hợp được xử án treo.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, tổng giá trị tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện được là trên 700 tỷ đồng, đã thu hồi được 350,5 tỷ đồng, 7 tỷ đồng không có khả năng thu hồi, số còn lại đang tiếp tục thu hồi.

Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 202 vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, với tổng giá trị sai phạm là 16,5 tỷ đồng.

Về xử lý trách nhiệm, trong số 149 người đứng đầu bị xử lý trong năm 2009 thì có 13 trường hợp bị xử lý hình sự, 50 người bị khiển trách, 58 người bị cảnh cáo và 25 người bị cách chức, Chính phủ cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra,  Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng phần lớn các vụ án tham nhũng được phát hiện là các vụ án nhỏ, đối tượng chủ yếu là cán bộ thừa hành.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong phòng chống tham nhũng, theo Chính phủ là do trách nhiệm của người đứng đầu của nhiều cơ quan đơn vị chưa được đề cao. Tư tưởng sợ trách nhiệm, che giấy khuyết điểm, bệnh thành tích, thiếu kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực còn nhiều.

Bản báo cáo cũng nêu con số đáng chú ý, hiện tại đã có 606 người đã được xác minh việc kê khai tài sản thu nhập. Và tổng số người đã kê khai là trên 600 ngàn người. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thảo luận tại tổ ngày 22/10,  một số đại biểu cho rằng, tham nhũng phát hiện khó nhưng xử lý lại nhẹ. Địa phương không đánh giá đúng được tình hình tham nhũng, nhưng số vụ việc thì “năm sau giảm hơn năm trước”.