
Theo hãng tin CNBC, biện pháp mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra vào hôm thứ Hai tuần này chặn Moscow thanh toán nợ trái phiếu chính phủ bằng số tiền dự trữ hơn 600 triệu USD mà Chính phủ Nga cất tại các định chế tài chính Mỹ từ trước. Cũng giống như các lệnh trừng phạt trước đó, biện pháp này nhằm buộc Nga hoặc phải rút tiền USD từ số dự trữ ngoại hối mà nước này còn kiểm soát được hoặc phải chấp nhận vụ vỡ nợ cấp quốc gia lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ.
Sự trừng phạt mà phương Tây đưa ra đối với Nga liên quan tới xung đột vũ trang Nga-Ukraine đã đóng băng toàn bộ dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cất tại các ngân hàng Mỹ. Tuy nhiên, trước ngày thứ Hai tuần này, Bộ Tài chính Mỹ vẫn cho phép Moscow sử dụng dự trữ đó để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán tiền lãi trái phiếu chính phủ phát hành bằng đồng USD theo từng đợt thanh toán cụ thể. Với lệnh cấm mới, việc Moscow rút dự trữ USD từ các ngân hàng Mỹ để thực hiện việc thanh toán này đã trở thành điều không thể.
“Kinh tế Nga đang đối mặt suy thoái, lạm phát tăng vọt, khan hiếm hàng hoá thiết yếu, và một đồng tiền không còn giá trị trên phần lớn thế giới”, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ nói với CNBC ngày 5/4. Vị này nói thêm rằng một trong những hành động mạnh mẽ nhất trong số hơn 700 lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp lên Nga chính là các biện pháp nhằm vào CBR, với “sự phối hợp đa phương, tốc độ và ảnh hưởng chưa từng có tiền lệ”.
Hôm thứ Hai, Chính phủ Nga tới hạn phải trả 552,4 triệu USD tiền lãi đối với một lô trái phiếu đáo hạn năm 2022 và 84 triệu USD tiền lãi đối với một lô trái phiếu khác đáo hạn vào năm 2042. Những đợt trả nợ như thế này thường có thời gian ân hạn 30 ngày. Hiện chưa có thông tin gì về việc Nga đã thanh toán số nợ đáo hạn này hay chưa.
“Ngày hôm nay là thời hạn cho một đợt thanh toán nợ nữa của Nga. Từ ngày hôm nay trở đi, Bộ Tài chính Mỹ sẽ không cho phép thực hiện bất kỳ việc thanh toán nợ USD nào từ tài khoản của Chính phủ Nga tại các định chế tài chính Mỹ”, người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ nói.
“Nga phải chọn giữa rút nốt phần dự trữ USD quý giá còn lại hoặc số USD mà họ mới có được, hoặc là vỡ nợ”.
Đến nay, Nga đã tránh được cảnh vỡ nợ cấp quốc gia, bất chấp các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây khiến CBR mất quyền tiếp cận với phần lớn dự trữ ngoại hối. Nga có khoảng 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối, bao gồm cả ngoại tệ và vàng, nhưng đã không thể tiếp cận với khoảng một nửa dự trữ này.
Chiến lược gia Timothy Ash thuộc BlueBay Asset Management nhận định rằng động thái mới nhất của Fed sẽ đặt ra thách thức mới đối với Nga.
“Nga sẽ phải nghĩ dài và nghĩ khó, về việc họ có nên để xảy ra việc vỡ nợ quốc gia. Một sự kiện như vậy sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến nền kinh tế Nga”, ông Ash nhận định trong một báo cáo.
“Trên thực tế, nếu không rút quân khỏi Ukraine, rất khó để Nga tránh được cảnh vỡ nợ, trừ phi nước này làm những việc kiểu như dùng máy bay để chở tiền mặt USD hoặc vàng đi trả nợ. Ngay cả trong trường hợp như vậy, khó có một ngân hàng quốc tế nào sẵn sàng cung cấp dịch vụ thanh toán để Nga trả cho trái chủ”.
Nếu Nga vỡ nợ, đây sẽ là vụ vỡ nợ trái phiếu chính phủ đầu tiên của Nga kể từ năm 1998, khi nước này vỡ nợ trái phiếu nội địa. Lần gần đây nhất Nga vỡ nợ trái phiếu quốc tế xảy ra vào năm 1918.




Vào ngày 7/9, Iran cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả các lợi ích về dầu khí của Mỹ, đều có nguy cơ bị tấn công...
Lời kêu gọi này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa lúc Ottawa chuẩn bị thực thi thuế trả quan đũa lên 20 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước...
Nhiều nhà dự báo đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng giá vàng trong thời gian gần đây, trong bối cảnh xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương duy trì...
Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục được củng cố trong ngày thứ Hai, khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần do Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công ở Trung Đông...
Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng vai trò tại Venezuela có thể khiến chiến lược của Trung Quốc tại Mỹ Latin trở nên phức tạp hơn...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.