
Lượng khách Việt đăng ký đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới đã tăng mạnh.
"Đổ xô" ra nước ngoài
Bà Nguyễn Tuyết Mai, giám đốc phụ trách lữ hành quốc tế của Vietravel tại Hà Nội cho biết: hiện còn hơn hai tuần nữa mới tới 30/4 nhưng các tour du lịch nước ngoài của công ty hầu như đã được đăng ký hết. Theo ước tính, lượng đăng ký của khách trong dịp này tăng khoảng 40% so với năm trước. Tuy nhiên, do hạn chế về số lượng vé máy bay nên không phải tất cả các yêu cầu này đều được đáp ứng.
Trong khi đó, nhiều công ty lữ hành đã tăng giá từ 25 - 40% cho tất cả các tour du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ sắp tới, như: Bangkok - Pattaya (5 ngày, 4 đêm, giá 339 USD), Singapore (4 ngày, 3 đêm, giá 459 USD), Singapore - Malaysia (7 ngày, 6 đêm, giá 608 USD), Bắc Kinh - Thượng Hải (6 ngày, 5 đêm, giá 665 USD), Hồng Kông - Disneyland (4 ngày, 3 đêm, giá 565 USD), Ấn Độ - Nepal (12 ngày, 11 đêm, giá 1.755 USD)...
Theo bà Vương Thu Giang, Phó trưởng phòng Lữ hành Quốc tế - Công ty Lữ hành Hanoitourist, điều này có nguyên nhân một phần vì các chi phí đều bị đội lên. "Đây cũng là cách mà các doanh nghiệp lữ hành lựa chọn để giãn lượng khách hàng. Nhưng cũng không vì điều này mà lượng khách có nhu cầu du lịch nước ngoài giảm”, bà nói.
Tính đến thời điểm này, toàn bộ các suất bay du lịch đến Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… mà Hanoitourist ký hợp đồng với các đối tác đều đã được đặt hết.
“Hiện cũng chỉ còn vài suất của các tour di lịch đường bộ tới Nam Ninh - Thẩm Quyến - Quế Châu, hay Côn Minh - Thạch Lâm - Cổ Động”, một nhân viên phòng vé của công ty này cho biết.
Giá dịch vụ du lịch trong nước chưa hấp dẫn
Lý giải vì sao khách “nội” muốn đi du lịch nước ngoài nhân các dịp nghỉ lễ, bà Nguyễn Ánh Tuyết, Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Vitours cho rằng một trong những nguyên nhân là mức giá các tour du lịch ở nước ngoài tương đối phù hợp với thu nhập của khách hàng trong nước. "Trong khi đó, dịch vụ của họ lại rất tốt. Vì thế những người có mức thu nhập cao đều thích đi Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc… vào các kỳ nghỉ."
Đồng tình với ý kiến này, bà Phạm Lê Thảo, đại diện Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) lấy ví dụ: chỉ cần lượt bay từ Hà Nội vào Tp.HCM và trở ra đã mất khoảng 200 USD. Nhưng chỉ với khoảng 300 USD khách hàng đã được “xuất ngoại” sang Thái Lan 5 ngày 4 đêm, với chất lượng phòng ngủ, bữa ăn khá đảm bảo.
Bên cạnh đó, dịch vụ mặt đất của các công ty du lịch trong nước hiện đang khá cao. “Do các công ty đa phần phải thuê xe đưa đón khách nên vào những dịp cao điểm, giá thường tăng lên khoảng 20-25% so với bình thường. Tất cả những chi phí đó khách hàng đều phải chi trả”, bà Thảo nói.
Tuy vậy, việc "đổ xô" ra nước ngoài vào những dịp nghỉ lễ như 30/4, 1/5, khiến không chỉ khách nội mà bản thân doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu không ít “thiệt thòi”. Bà Thảo lý giải: một phần do khách trong nước không có kế hoạch từ sớm đối với các chuyến đi du lịch nước ngoài nên gần ngày mới đặt vé. Điều này không chỉ làm cho giá vé tăng cao mà bản thân các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng khó khăn, do họ thường phải ký hợp đồng từ trước đó rất lâu với các đối tác.




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.