23:07 15/09/2021

Người Mỹ kiếm được bao nhiêu mỗi năm?

An Huy

Thu nhập của hộ gia đình ở Mỹ năm 2020 lần đầu tiên giảm sau gần 1 thập kỷ...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: WSJ.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: WSJ.

Thu nhập của hộ gia đình ở Mỹ năm 2020 lần đầu tiên giảm sau gần 1 thập kỷ - số liệu mà Chính phủ nước này vừa công bố cho thấy. Sự suy giảm thu nhập này xảy ra khi đại dịch Covid-19 đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái.

Tờ Wall Street Journal dẫn báo cáo ngày 14/9 từ Cục thống kê Dân số Mỹ (Census Bureau) cho thấy thu nhập trung bình đã được điều chỉnh theo lạm phát của hộ gia đình ở nước này trong năm 2020 đạt khoảng 67.500 USD, giảm 2,9% so với năm 2019. Năm ngoái, Covid-19 khiến hàng triệu người Mỹ mất việc làm, đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên mức 14,5%, từ mức thấp nhất 50 năm là 3,5% ở thời điểm trước khi xảy ra đại dịch.

Lần gần đây nhất thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Mỹ giảm là vào năm 2011, sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế 2007-2009.

Con số thu nhập trên đã bao gồm các khoản trợ cấp thấp nghiệp, nhưng chưa tính đến những tấm séc kích cầu của Chính phủ liên bang hay các hỗ trợ phi tiền mặt như tem phiếu thực phẩm. Nếu tính cả những khoản này, thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ trong năm 2020 tăng 4% so với năm 2019, đạt 72.773 USD.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Mỹ đã điều chỉnh theo lạm phát - Nguồn: Cục thống kê dân số Mỹ/WSJ.
Thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Mỹ đã điều chỉnh theo lạm phát - Nguồn: Cục thống kê dân số Mỹ/WSJ.

Cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ người nghèo ở Mỹ trong năm 2020 là 11,4%, tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2019 và đánh dấu năm tăng đầu tiên sau 5 năm giảm liên tiếp. Điều này có nghĩa là Mỹ có 37,2 triệu người nghèo trong năm ngoái, tăng 3,3 triệu người so với năm 2019.

Đối với một hộ gia đình gồm 4 người, ngưỡng nghèo ở Mỹ là thu nhập 26.000 USD trong năm 2020.

Các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Mỹ đã giúp hàng triệu người tránh được cảnh nghèo. Cục thể, các tấm séc kích cầu giúp 11,7 triệu người giữ được tổng thu nhập trên ngưỡng nghèo. Các chương trình hỗ trợ thất nghiệp làm được điều tương tự cho 5,5 triệu người. Các khoản tín dụng thuế giúp 5,3 triệu người tránh được ngưỡng nghèo. Chương trình an ninh xã hội Social Security giúp 26,5 triệu người vượt trên ngưỡng nghèo.

“Số người nghèo tăng thêm ở Mỹ sẽ lớn hơn nhiều nếu không có sự hỗ trợ dồi dào của Chính phủ”, nhà kinh tế học Shannon Seery của Wells Fargo nhận định.

Không có nhiều thay đổi trong tháp phân phối thu nhập của Mỹ.

Nhóm 20% hộ gia đình giàu nhất ở nước này, với thu nhập từ 141.100 USSD trở lên, chiếm 52,2% tổng thu nhập hộ gia đình trên toàn quốc. Nhóm 5% hộ giàu nhất, với thu nhập từ 273.700 USD trở lên, chiếm 23% tổng thu nhập hộ gia đình toàn quốc.

Nhóm 20% hộ nghèo nhất, có thu nhập dưới 27.000 USD mỗi năm, chỉ chiếm 3% tổng thu nhập hộ gia đình cả nước, từ mức 3,1% trong năm 2019. Nhóm 20% trên nhóm nghèo nhất, là những hộ có thu nhập từ 27.000-52.000 USD, chiếm 8,1% thu nhập hộ gia đình cả nước, giảm từ mức 8,3% trong năm 2019.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ cao nhất ở khu vực Đông Bắc nước này (75.211 USD) và vùng phía Tây (74.951 USD), tiếp theo là vùng Trung Tây (66.968 USD) và vùng phía Nam (61.243 USD).

Mức giảm thu nhập lớn nhất của các hộ gia đình ở Mỹ trong năm 2020 thuộc về những hộ có trình độ thấp. Ở những hộ có chủ hộ là người không có bằng phổ thông trung học, thu nhập giảm 5,7%. Ở những hộ mà chủ hộ là người có bằng đại học, cao đẳng trở lên, mức giảm thu nhập là 2,8%.

Năm nay, kinh tế Mỹ đã phục hồi mạnh nhưng sự phục hồi lại đang bị đe doạ bởi biến chủng Delta bùng phát. Số liệu kinh tế những tuần gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang suy giảm khi số ca nhiễm Covid tăng cao. Tình trạng này có thể gây sức ép lên thu nhập của người Mỹ trong 2021.