Thứ Hai, 15/09/2025
Chỉ trong hai tháng đầu năm, lạm phát đã tăng gần một nửa so với kế hoạch 7% của cả năm
Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra một số cảnh báo vĩ mô mà nền kinh tế Việt Nam có thể phải đối mặt trong thời gian tới
“Chỉ số giá tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm là tương đối cao, song chúng ta không phải quá lo lắng với việc lạm phát tăng cao trở lại”
Việc điều chỉnh về chính sách lãi suất có thể là cần thiết trong những tháng tới, nếu lạm phát không bắt đầu sụt giảm từ tháng Ba
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hạn chế tối đa những yếu tố phát sinh làm cho lạm phát tăng cao trong năm 2010
Trong lúc giá cả hàng hóa, tiêu dùng sau Tết đang còn cao thì đồng loạt xăng dầu, điện, than được bật đèn xanh tăng giá
“Có thể đợi đến khi có chỉ số tăng giá của tháng 3 thì chúng ta sẽ có những điều chỉnh về chính sách”
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2010, với mức tăng 1,96% so với tháng trước đó
Theo ước tính của một số chuyên gia kinh tế, CPI cả nước tháng 2 sẽ tăng khoảng 2%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của hai địa bàn Hà Nội và Tp.HCM trong tháng 2 tăng cao, lần lượt là 2,61% và 1,68%
Chắc hẳn là các chuyên gia không một ai muốn những cảnh báo của mình sẽ trở thành sự thật
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhìn lại chặng đường nóng bỏng của nền kinh tế hơn hai năm qua
Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2010 của Hà Nội tăng 1,3% so với tháng trước
Cục trưởng Cục Thống kê Tp.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố tháng 1/2010 đã tăng 1,27% so với tháng trước
Các chuyên gia kinh tế quan ngại về nguy cơ lạm phát cao của nền kinh tế trong năm 2010
Báo cáo mới nhất của HSBC cho rằng, lạm phát là một rủi ro lớn mà kinh tế châu Á và Việt Nam phải đối mặt trong năm nay
Dự báo lạm phát năm 2010 của TS. Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả (Bộ Tài chính)
Lạm phát năm 2009 được kiềm chế dưới 7%. Xu hướng tăng đang xác lập những lo ngại mới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: