08:00 08/06/2019

Những giá trị nổi bật tại “Thành Rome Sài Gòn”

Sơn Anh

Nằm giữa bán đảo Thủ Thiêm - "trái tim" danh giá của quận 2, trung tâm hành chính mới của Tp.HCM, Rome by Diamond Lotus sở hữu một địa thế mà mọi nhà đầu tư đều muốn

Với thiết kế thông minh và được bảo chứng bởi nhiều tên tuổi, “thành Rome Sài Gòn” mang đến một môi trường sống an yên cho cư dân.
Với thiết kế thông minh và được bảo chứng bởi nhiều tên tuổi, “thành Rome Sài Gòn” mang đến một môi trường sống an yên cho cư dân.

Được đánh giá là một trong những tiêu điểm hút khách nhất nhì khu Đông Sài Gòn, không khó để nhận ra hấp lực của "thành Rome Sài Gòn" đến từ loạt ưu điểm.

Trung tâm Thủ Thiêm - nhiều tiềm năng tăng giá

Vị trí chiếm đến 70% tiêu chí đánh giá đẳng cấp dự án. Nằm giữa bán đảo Thủ Thiêm - "trái tim" danh giá của quận 2, trung tâm hành chính mới của Tp.HCM, Rome by Diamond Lotus sở hữu một địa thế mà mọi nhà đầu tư đều muốn.

Thêm vào đó, tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ 12 làn xe - trục đường huyết mạch của Thủ Thiêm, đối diện trạm depot metro tuyến số 2, từ "thành Rome Sài Gòn" cư dân dễ dàng di chuyển đến các tiện ích hàng đầu khu vực như hệ thống bệnh viện và giáo dục quốc tế (trường quốc tế Việt Úc, The American School, American Internation School...), trung tâm thương mại (Parkson, Vincom), ga Metro, siêu thị (Lotte Mart, Metro)...

Theo báo cáo "Thủ Thiêm - thời điểm vàng" được Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam công bố cuối năm 2017, giá đất Thủ Thiêm đã tăng khoảng 30% đến 40% so với năm 2014 và dư địa tăng mạnh vẫn còn rất lớn do hạ tầng giao thông ngày càng thông suốt. "Thủ Thiêm đang trong giai đoạn tăng tốc và là thỏi nam châm hút vốn của thành phố", JLL nhận định.

Các chuyên gia dự báo, guồng tăng giá bất động sản Thủ Thiêm sẽ càng ngày càng nhanh và gia tăng chóng mặt. Nhận định này càng có cơ sở khi hạ tầng Thủ Thiêm và quận 2 được đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt các công trình cầu Thủ Thiêm 2, 3, 4, cầu đi bộ nối liền Thủ Thiêm - quận 1.

Từ ý tưởng và tâm huyết của bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO Phuc Khang Corp., Rome by Diamond Lotus được định vị sẽ là biểu tượng mang tính di sản ngự tại khu Đông Sài Gòn. Đồng hành trong việc phác thảo chi tiết công trình, Kiến trúc sư trưởng của dự án, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - CEO Mai-Archi, đơn vị thiết kế chia sẻ: "Rome được chắt lọc từng đường nét, khối cột, hoa văn.... từ những tinh hoa kiến trúc La Mã kinh điển và trường tồn theo thời gian". Đặc biệt, trong suốt quá trình lên ý tưởng và thiết kế, Rome luôn nhận được sự tham vấn và dẫn dắt của một bậc thầy kiến trúc cổ điển - Kiến trúc sư Aldo Zoli Lo Prinzi, Thành viên Hiệp hội Kiến trúc sư Rome (Italy), cố vấn kiến trúc cấp cao của Phuc Khang Corp.

Có thể nói, nếu như KTS Aldo Zoli Lo Prinzi là người thổi hồn di sản huyền thoại cho thành Rome Sài Gòn thì bà Nguyễn Thị Tuyết Mai chính là người lên phương án thiết kế cho dự án.

Những giá trị nổi bật tại “Thành Rome Sài Gòn” - Ảnh 1.

Biểu tượng mới Sài Gòn - cộng đồng cư dân quốc tế

Rome by Diamond Lotus được lấy cảm hứng từ thành Rome của đế chế La Mã - một di sản trải qua bao giai đoạn lịch sử thăng trầm vẫn được người người ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, trên bối cảnhSài Gòn ở thời đại mới, những giá trịdi sản trường tồn đã được tùy biến và kết hợp thêm nhiều yếu tố mới mẻ, hiện đại để tái hiện Rome trở thành biểu tượng mới tại Đông Sài Gòn.

Cảm hứng boutique cổ điển làm nên nét sang trọng và phong cách châu Âu quý phái không nhầm lẫn cho thành Rome Sài Gòn.

Lần đầu tiên tại bán đảo Thủ Thiêm, quần thể tiện ích đẳng cấp trên không với hồ bơi vô cực 1.100m2 và khu vườn La Mã 3.000m2 thấp thoáng bóng hình kỳ quan Babylon cổ đại sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao cho cộng đồng chủ nhân thành Rome Sài Gòn.

Bên cạnh tâm điểm là hồ bơi vô cực, toàn bộ tầng 6 tại dự án được dành riêng cho không gian resort với 22 tiện ích dành riêng cho cư dân thành Rome như: business lounge, khu gym - spa - sauna, restaurant - café, quầy bar, thư viện, vườn địa đàng,…

Là dự án hiếm hoi đáp ứng ba tiêu chuẩn xanh được công nhận toàn cầu bao gồm LEED (Hoa Kỳ), Green Mark (Singapore) và LOTUS (Việt Nam), dự án được đầu tư và phát triển bởi Phuc Khang Corporation.

Bên cạnh các tiêu chí xanh, dự án còn được bảo chứng yếu tố "An" với sự hợp tác giữa Phuc Khang Corporation và Underwriters Laboratories (UL) trụ sở tại Hoa Kỳ. Là đơn vị thẩm định, tư vấn và chứng nhận an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy và hoạt động trên 104 quốc gia, UL hoạt động độc lập và cung cấp chứng nhận hoàn toàn khách quan, minh bạch, không chịu bất cứ tác động nào từ phía đối tác, khách hàng.

Trở thành cư dân Rome by Diamond Lotus cũng đồng nghĩa với việc gia nhập một cộng đồng văn minh. Gia nhập cộng đồng Rome By Dimond Lotus mang đến cơ hội kết nối và giao lưu giữa những cư dân thành đạt, mở ra nhiều cơ hội khác về giao thương, chia sẻ tri thức và tiếp cận xu hướng mới…

Khi tái hiện tòa thành Rome by Diamond Lotus đồ sộ giữa trung tâm đô thị Thủ Thiêm, nhà phát triển công trình xanh Phuc Khang Corporation đã gửi trọn tâm huyết cũng như mời các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế đồng hành trong quá trình thiết kế, thi công như: Coteccons (tổng thầu xây dựng), DP Architect, Mai-Archi, TTID (tư vấn thiết kế), Landmarks (thiết kế cảnh quan), UL - Hoa Kỳ (thẩm duyệt an toàn phòng chống cháy nổ), DKRA Vietnam (tư vấn tiếp thị và phân phối), CBRE (quản lý vận hành tòa nhà),...

Chia sẻ về sức hút của Rome by Diamond Lotus đối với thị trường, ông Trần Hiếu - Phó tổng giám đốc Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Vietnam, đơn vị tư vấn tiếp thị và phân phối dự án cho biết: "Hội tụ nhiều giá trị vượt trội gồm vị trí vàng, Heritage - Boutique - Resort cũng như chất lượng công trình, Rome đang được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Với mức giá từ 3,9 tỷ đồng/căn và phương thức thanh toán đợt đầu chỉ 10%, tổng thanh toán cho đến lúc nhận nhà không quá 50%, khách hàng rất hài lòng và xem đây là cơ hội đầu tư, an cư đáng giá tại Thủ Thiêm".

Trên tinh thần gìn giữ các giá trị di sản trường tồn, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo "Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại", với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành:

1. Kiến trúc sư Aldo Gzo Lilo Prinzi - Thành viên Hiệp hội Kiến trúc sư Rome (Italy), Cố vấn kiến trúc cấp cao của Phuc Khang Corporation

2. Ông Trương Kim Quân (Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Tp.HCM)

3. TS. Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu- nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Tp.HCM

4. TS.KTS Nguyên Hạnh Nguyên - Trưởng Bộ môn Lý luận lịch sử - Khoa Kiến trúc Nội thất (Đại học Kiến trúc Tp.HCM)

5. Nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa Lương Chánh Tòng

6. KTS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mai - Archi

Thời gian: 8h30 ngày 10/6/2019

Địa điểm: Hội trường lầu 3 - Tòa soạn báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp.HCM)

Hội thảo được tài trợ bởi Phuc Khang Corporation.