
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Kim Phong
11/04/2024, 15:55
Những nỗ lực phục hồi chiều nay đã không trọn vẹn, khi VN-Index vẫn đóng cửa dưới tham chiếu dù 30 phút trước khi hết giờ vẫn còn tăng hơn 3 điểm. Thanh khoản vẫn là yếu tố khiến độ tin cây trong các nhịp hồi trở nên bấp bênh. Thực ra điều quan trọng hơn là độ rộng, vì chỉ số hoàn toàn có thể được làm đẹp từ cổ phiếu trụ, nhưng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo thì trạng thái thị trường vẫn thiệt hại nhiều hơn...
Những nỗ lực phục hồi chiều nay đã không trọn vẹn, khi VN-Index vẫn đóng cửa dưới tham chiếu dù 30 phút trước khi hết giờ vẫn còn tăng hơn 3 điểm. Thanh khoản vẫn là yếu tố khiến độ tin cây trong các nhịp hồi trở nên bấp bênh. Thực ra điều quan trọng hơn là độ rộng, vì chỉ số hoàn toàn có thể được làm đẹp từ cổ phiếu trụ, nhưng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo thì trạng thái thị trường vẫn thiệt hại nhiều hơn.
Trong nhóm trụ, BID, GVR chiều nay tăng rất tốt và là nhân tố quan trọng đẩy chỉ số lên. BID chốt phiên sáng chỉ tham chiếu, lúc đóng cửa đã tăng tới 1,92%. GVR đảo chiều từ giảm 0,63% thành tăng 0,79%, tương đương biến động 1,43% riêng chiều nay. HDB cũng đảo chiều khoảng 1,05% thành tăng 0,21% so với tham chiếu nhưng tác động tới VN-Index hạn chế. TPB cũng khá ổn, tăng 1,1% và giật trở lại tham chiếu.
Thống kê trong rổ VN30 chiều nay có 17 mã tăng giá so với buổi sáng, 9 mã tụt giá. Tuy nhiên cũng chỉ vài cổ phiếu nói trên đạt biên độ phục hồi tốt. Tiếc rằng các mã lớn như VCB, VHM, VIC, GAS, TCB, VPB lại quá yếu, hoặc là tăng quá ít hoặc lùi giá. Do đó VN-Index không thể duy trì được độ cao, trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục sức ép có tín hiệu tăng lên và VN-Index không thể duy trì trên tham chiếu.
VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,08% so với tham chiếu với 11 mã tăng/16 mã giảm. Dòng tiền vào các blue-chips chiều nay cũng kém, chỉ đạt 2.865 tỷ đồng tương đương phiên sáng và là mức thấp nhất trong 40 phiên chiều trở lại đây. Tính chung cả ngày, thanh khoản rổ này giảm 12% so với hôm qua và cũng là thấp nhất kể từ trước Tết.
Thanh khoản chung của thị trường hôm nay cũng duy trì mức rất thấp, giá trị khớp lệnh HoSE và HNX đạt khoảng 16.793 tỷ đồng và là phiên thứ 3 liên tục dưới ngưỡng 17 ngàn tỷ. Dòng tiền vào yếu nên các nhịp phục hồi dựa chủ yếu vào việc giảm áp lực bán hơn là có lực cầu mạnh. Tình huống này khiến diễn biến hồi không chắc chắn vì bất kỳ lúc nào bên bán cũng có thể đẩy mạnh bán ra.
Dù không có dòng tiền tốt nhưng mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay cũng đã khá hơn nhiều so với buổi sáng. Độ rộng cải thiện với 150 mã tăng/308 mã giảm, chốt phiên sáng là 81 mã tăng/366 mã giảm. Lúc VN-Index tăng đạt đỉnh thời điểm 2h10, có 149 mã tăng/291 mã giảm. Như vậy độ lùi giá những phút cuối cũng không nhiều. Trong số 150 mã xanh, 54 mã tăng trên 1% với thanh khoản chiếm 14,3% toàn sàn. Một số mã bất động sản và thép rất khá: DIG tăng 2,17% thanh khoản cực tốt 719,3 tỷ đồng; TCH tăng 5,92% thanh khoản 371,5 tỷ; HSG tăng 1,1% với 269,3 tỷ; NKG tăng 3,83% với 251,6 tỷ. Ngoài ra EIB, DGC, HCM, BID, FRT cũng đều thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.
Nhóm giảm giá chiều nay không chỉ ít hơn phiên sáng mà mặt bằng giá cũng cao hơn. Cuối phiên sáng VN-Index có 113 mã giảm quá 1%, lúc đóng cửa chỉ còn 82 mã. Thanh khoản nhóm này cũng chỉ chiếm 13,2% sàn. Nhóm này chỉ có 3 mã thanh khoản cao là TCB giảm 1,2% với 514,7 tỷ; DXG giảm 1,79% với 304,6 tỷ và LPB giảm 2,4% với 139 tỷ. Như vậy tổng thể dòng tiền trên thị trường hôm nay nhỏ và mức độ tổn thương về cuối ngày cũng không nhiều, đại đa số tập trung ở nhóm dao động nhỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng quay lại mua ròng nhẹ. Cụ thể khối này giải ngân thêm 1.053,5 tỷ đồng và bán ra 965,6 tỷ, tương ứng mua ròng 87,9 tỷ. Phiên sáng khối ngoại bán ròng 44,9 tỷ đồng. Vị thế mua ròng này chủ yếu là nhờ giao dịch thỏa thuận 148,3 tỷ đồng ở cổ phiếu VPD. Ngoài ra, một số mã khác được mua tốt là SSI 85,4 tỷ, MWG 74,7 tỷ, SBT 59,2 tỷ, KBC 55,4 tỷ, FRT 29,8 tỷ, KDH 34,5 tỷ, NKG 33,2 tỷ. Phía bán có VHM -246,2 tỷ, KDC -86,4 tỷ, VIC -74,5 tỷ, VNM -52,7 tỷ, NVL 50 tỷ, PDR 33,1 tỷ.
“Tâm lý lạc quan vào chiều nay có liên quan nhiều tới những phát biểu của Tổng thống Trump về Trung Quốc"...
Hiệu suất thấp phản ánh việc thiếu tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu dẫn sóng, trong khi danh mục nhiều quỹ tập trung vào nhóm tăng chậm hơn thị trường.
Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số.
Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: