Một nhịp tăng khá ấn tượng chiều nay thậm chí đưa VN-Index quay lại sát đỉnh cao 1294 điểm của phiên sáng. Tuy nhiên 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục hàng lại đổ ra đẩy giá giảm cả loạt. ATC là “cú đánh” cuối cùng đẩy chỉ số rơi qua tham chiếu...
VN-Index xuất hiện nhịp trượt giảm nhanh và khá mạnh cuối ngày.
Một nhịp tăng khá ấn tượng chiều nay thậm chí đưa VN-Index quay lại sát đỉnh cao 1294 điểm của phiên sáng. Tuy nhiên 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục hàng lại đổ ra đẩy giá giảm cả loạt. ATC là “cú đánh” cuối cùng đẩy chỉ số rơi qua tham chiếu.
VPB, HPG, CTG là những trụ tạo sức ép đáng kể cho VN-Index ở nhịp lao dốc cuối cùng. HPG chỉ trong vài phút giảm tới gần 1%. Mặc dù đợt ATC có lượng cầu lớn chặn vùng giá thấp, HPG vẫn tiếp tục rơi thêm, đóng cửa giảm 1,1% so với tham chiếu. VPB cả phiên chiều đỏ nhưng cũng có nhịp hồi theo đà chung. 15 phút cuối và đợt ATC biến động giảm tới 1,44%, đóng cửa giảm 1,67% so với tham chiếu. CTG từ khoảng 2h15 trở đi gần như rơi tự do giảm hơn 1,2% đang từ xanh chuyển thành đỏ, giảm 0,82% so với tham chiếu.
Nhiều trụ khác cũng tụt giá khá mạnh trong những phút cuối cùng. Độ rộng VN-Index cho thấy lúc đạt đỉnh phiên chiều khoảng 2h15 ghi nhận 200 mã tăng/169 mã giảm nhưng đóng cửa chỉ còn 157 mã tăng/211 mã giảm. May mắn là vẫn còn nhóm trụ lớn nhất “giảm xóc” như VCB tăng 0,22%, VHM tăng 0,33%, TCB tăng 0,41%, GAS tăng 0,28%, VIC tăng 0,6%. Các trụ này tuy cũng tụt giá nhưng biên độ không nhiều. Rổ VN30 đóng cửa 12 mã tăng/13 mã giảm, chỉ số giảm 0,01%.
Mặc dù nhóm ngân hàng xuất hiện VPB, CTG, MBB trong số những mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất nhưng nhìn chung đây vẫn là nhóm khá mạnh. Chỉ 9/27 cổ phiếu nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu, khá nhiều cổ phiếu nhỏ vẫn tăng mạnh hơn 1% như EIB, STB, BVB, VAB, HDB, ABB, NBB. STB khá đặc biệt khi chiều nay diễn biến mạnh bất ngờ. Chốt phiên sáng STB tăng “làng nhàng” 0,72% nhưng ngay khi vào phiên chiều đã bùng nổ, lúc mạnh nhất tăng 5,35%. Ở nhịp trượt cuối cùng, STB cũng mất đà và tụt dốc hơn 2,3%, đóng cửa còn tăng 2,75% so với tham chiếu. Nhóm ngân hàng đóng góp 6/10 mã kéo điểm tốt nhất cho VN-Index.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đang cố gắng cân bằng.
Thanh khoản nhóm ngân hàng có tín hiệu sôi động trở lại. Phiên này các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE tăng giao dịch tới 30% so với hôm qua. Cũng phải gợi nhớ lại rằng chiều qua thị trường đảo chiều tăng cũng nhờ cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt. Mức khớp lệnh 5.962 tỷ đồng của cổ phiếu ngân hàng hôm nay là mức cao nhất 13 phiên gần đây. 6 cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường cũng đều là ngân hàng, lần lượt là STB, VIB, TPB, EIB, VPB và MBB đều khớp trên 400 tỷ đồng mỗi mã, riêng STB giao dịch gần 1.163 tỷ đồng. Tính về thị phần, nhóm ngân hàng chiếm 42,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Các nhóm cổ phiếu còn lại về cơ bản xanh đỏ phân hóa. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày có 157 mã xanh và 211 mã đỏ. Mặt bằng giá đã yếu hơn đáng kể so với phiên sáng khi có tới 67 mã giảm quá 1% (phiên sáng là 44 mã), đồng thời thanh khoản nhóm này đã chiếm 18,9% giá trị sàn. Nhóm chịu áp lực lớn là DIG giảm 3,09% khớp 107,4 tỷ đồng; HDC giảm 2,27% với 40,3 tỷ; HAG giảm 1,85% với 37,6 tỷ; GMD giảm 1,78% với 91,5 tỷ; KDH giảm 1,65% với 60,4 tỷ…
Nhóm tăng giá tuy vẫn còn 49 mã tăng hơn 1% nhưng giao dịch quá tập trung. Chỉ 5 cổ phiếu hàng đầu đã chiếm gần hết thanh khoản của cả nhóm, bao gồm STB, EIB, HDB, SZC, VJC.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch cân bằng hơn, thậm chí mua ròng nhẹ 28,3 tỷ đồng so với mức bán ròng 182,7 tỷ đồng buổi sáng. Đã xuất hiện một số cổ phiếu được mua lớn: MWG 70,8 tỷ, YEG 59,5 tỷ, VPB 20,6 tỷ, EIB 27,4 tỷ, FPT 22 tỷ. Bên bán ròng có một số mã đáng kể là MSB -34,9 tỷ, VHM -34,2 tỷ, VCI -27,5 tỷ, CTG -23,3 tỷ, HCM -22,6 tỷ.
Giá USD ngân hàng cao hơn thị trường tự do
Thị trường chững lại sát vùng đỉnh 1300 điểm
Quỹ ngoại: Cổ phiếu chứng khoán đang được khối ngoại mua nhiều chứng tỏ tiềm năng tăng trưởng VN-Index lớn
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: