
Điều đó được thể hiện qua hai mẫu di động thông minh chạy hệ điều hành Symbian vừa được Nokia ra mắt hôm qua (12/4).
Đây được xem là một cố gắng của nhà sản xuất dế Phần Lan nhằm kéo khách hàng trở lại, khi mẫu di động thông minh iPhone của hãng công nghệ Apple ngày càng thu hút người dùng.
Hai mẫu smartphone mới, Nokia E6 và Nokia E7, dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào cuối quý này với giá lần lượt là 491 và 549 USD (chưa tính khoản hỗ trợ từ chính phủ và các loại thuế). Cả E6 và X7 đều chạy nền tảng Symbian mới.
Trong đó, X7 là chiếc di động đầu tiên có màn hình 4 inch, nằm trong nhóm các thiết bị giải trí của Nokia. Máy sử dụng hệ điều hành Symbian Anna. X7 có màn hình cảm ứng điện dung, AMOLED, 16 triệu màu với độ phân giải 640 x 360 pixel.
Lớp gương màn hình X7 là loại Corning Gorilla rất chắc chắn, giảm thiểu khả năng rạn, vỡ. X7 sở hữu camera 8 Megapixel, quay phim HD 720p, hai đèn flash LED. Ngoài bộ nhớ trong 350 MB, X7 còn hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 8 GB.
Còn Nokia E6 là mẫu di động dạng thanh, bàn phím QWERTY phía dưới và dành cho đối tượng khách hàng doanh nhân. E6 sở hữu màn hình cảm ứng điện dung, LCD, 16 triệu màu, với độ phân giải 640 x 480 pixel, cùng lớp gương Corning Gorilla.
Nokia E6 có bộ nhớ trong 8 GB, khe cắm thẻ nhớ microSD đi kèm hỗ trợ mở rộng 32GB. Dung lượng pin lên tới 1.500 mAh, hỗ trợ Wi-Fi chuẩn n, Bluetooth 3.0 cùng các kết nối mạng tốc độ cao. Camera trên E6 là 8 Megapixel, hai đèn flash LED, zoom số 2x và 3x khi quay video.
Cũng trong ngày 12/4, nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới đã ra mắt phiên bản Symbian mới - Symbian Anna - với một số cải tiến như các biểu tượng mới, tính năng nhập văn bản được cải thiện, tăng tốc duyệt Internet và nâng cấp ứng dụng Ovi Maps.
Việc Nokia nâng cấp Symbian và tung ra hai sản phẩm mới chạy hệ điều hành này, đã chứng tỏ nhà sản xuất Phần Lan vẫn chưa chấm dứt "tình yêu" với Symbian, điều vốn khiến dư luận lo lắng sau tuyên bố hồi tháng 2 của CEO Nokia.
Trước đó, trong tháng 2, tân Giám đốc điều hành của Nokia, ông Stephen Elop, nói rằng, hãng sẽ từ bỏ hệ điều hành điện thoại thông minh quen thuộc Symbian để chuyển sang sử dụng Windows Phone của "gã khổng lồ phần mềm" Microsoft.
Cùng với tuyên bố lựa chọn Windows Phone làm nền tảng chính cho các dòng smartphone tương lai của Nokia, Elop còn ví Symbian như một nền tảng hết thời và rằng hệ điều hành này không xứng đáng với tương lai của Nokia.
Thông tin này đã tác động xấu tới giá cổ phiếu của Nokia trên thị trường, khiến hãng này liên tục "chữa cháy" bằng cả hành động lẫn lời nói về tình yêu dành cho Symbian.
Vài năm gần đây, Nokia đã ra sức thu hút các nhà phát triển ứng dụng cho hệ điều hành Symbian. Hạn chế của nền tảng này là công cụ phát triển phần mềm cồng kềnh hơn nền tảng iOS của iPhone hay Android của Google.
Nokia đặt mục tiêu đạt doanh số năm khoảng 150 triệu điện thoại Symbian trong những năm tới. Hãng cho biết số lượt tải phần mềm hàng ngày trên Nokia Ovi Store đã tăng lên 5 triệu.




Từ giai đoạn hình thành ý tưởng sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế kiến trúc vi mạch đến các công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vật lý (physical design), thiết kế phục vụ kiểm thử (DFT),... đều đã có sự tham gia của kỹ sư Việt Nam.
Hiện nay, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin và quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn trở thành một phần của nguồn cấp dữ liệu giúp AI hình thành nhận thức về Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo trở thành "cửa ngõ thông tin" mới của thế giới, chất lượng những câu chuyện được báo chí đưa lên không gian số sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách Việt Nam được nhìn nhận trên phạm vi toàn cầu.
Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...
Gemini vươn lên chiếm 27,7% thị phần, còn Claude đạt 10,3%, các nền tảng như Grok, Perplexity, DeepSeek hay Meta AI vẫn chiếm dưới 5% thị phần...
Nền tảng hàng đầu thế giới về phát triển và vận hành game - Unity, cho rằng các nhà phát triển game Việt Nam không chỉ sở hữu tài năng và khát vọng lớn mà còn đang chứng minh năng lực cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, khi ngày càng nhiều sản phẩm do người Việt phát triển thành công tại các thị trường quốc tế…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.