
Trong những ngày gần đây, khi báo chí công bố một số loại nước tương có hàm lượng 3-MCPD, một loại chất mà gây ung thư cho người sử dụng, đã thực sự tạo ra một cú sốc cho nhiều người dân ở các quận huyện ngoại thành Tp.HCM và các huyện vùng sâu ở tỉnh Long An...
Mặc dù nước tương không phải là một vật dụng có giá trị như là những loại vật chất khác trong gia đình nhưng mà mỗi ngày từng gia đình trong mỗi buổi ăn đều phải có loại thực phẩm này. Điều đó cho thấy nó ảnh trực tiếp đến tâm lý của người tiêu dùng rất là lớn. Chính vì vậy suốt 1 tuần lễ qua, cứ mỗi buổi sáng có tờ báo phát hành là trên tay của nhiều người đều nhắm vào những thông tin đó.
Tại một quán cà phê buổi sáng ở phường Thạnh Xuân, quận 12, phường ngoại thành ở Tp.HCM, hầu hết các vị khách theo dõi và bình luận xung quanh chuyện nước tương có chất gây ung thư. Cứ một ngày phát hiện thêm một hãng nước tương vi phạm như Mekong, Đào Tiên, Song Mã, Trường Thành, Nosafood, Đông Phương, Lợi Ký... Anh Nguyễn Văn Ngọ, chủ quán cà phê nói giọng tức giận: “Vậy là hôm rồi gia đình tôi vẫn xài nước tương Mekong. Hiện đang còn dở dang nửa chai, chắc phải bỏ đi thôi”.
Cho đến nay, hàng chục loại nước tương trên thị trường được “điểm mặt” mỗi ngày trên báo chí. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai, ngành y tế hay là nhà sản xuất? Chị Nguyễn Thị Nga, Trạm y tế phường Thạnh Xuân cho rằng: “Trước tiên đó là trách nhiệm của nhà sản xuất. Trách nhiệm thuộc về ai sẽ được các cấp Nhà nước phân giải. Tại chợ Thạnh Xuân quận 12 Tp.HCM, còn nhiều sạp và cửa hàng hiện bày bán khá nhiều loại nước tương đang báo động có chất gây ung thư.
Chị Tuyết nhà KP2, cho biết: “Xem ti vi thấy cũng lo sợ. Tôi dự tính mua loại Maggi loại không có độc”. Chị bán bánh mì gần trường Cao đẳng kỹ thuật điện phường Thạnh Lộc quận 12, mỗi ngày bán trên 100 ổ bánh mì, cũng cho biết: “Thường ngày sử dụng nước tương Mekong, bữa này em đâu dám xài nước tương. Mình ăn cũng vậy mà người ta ăn cũng vậy”.
Thị trường nuớc tương ở tỉnh Long An đang diễn biến như thế nào? Tại các siêu thị nơi mà nhiều người khá an tâm khi đi mua hàng vì cho đây là nơi cung cấp hàng hoá có chất lượng, có nguồn gốc hàng hoá rõ ràng. Bước vào siêu thị Lê Quang Đại phường 4, thị xã Tân An, chúng tôi xuống gian hàng nước chấm ở khu vực phần cuối siêu thị.
Ngay đầu dãy trưng bày đầy đủ các loại nước tương của các hãng Mekong, Đào Tiên, Hậu Sanh, Sa kê, Rồng Việt, Đông Phương. Có lẽ nhiều nhất là Đào Tiên, loại nước chấm được công bố là có chất gây ung thư. Đếm ra thì cũng có trăm chai nước tương Đào Tiên từ lớn đến nhỏ. Vài chục chai nước tương Hậu Sanh và nhiều chai nước tương loại khác, hầu hết đều nằm trong danh mục đang báo động.
Anh Minh phụ trách siêu thị, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi chưa ghi nhận thông tin nào khác. Nếu thấy mặt hàng đó không tốt, bắt buộc phải xử lý tại siêu thị, không bán người tiêu dùng để giữ uy tín. Trong 2, 3 ngày siêu thị xử lý ngay”.
Đối với người tiêu dùng, họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Thầy An Hội, phụ trách ẩm thực chùa Thiên Khánh, cho biết: “Chùa có số lượng tu sỹ tu học đông. Hồi trước thường ăn nước tương Hậu Sanh, sau khi xem ti vi, sắp tới chùa sẽ chế biến nước chấm bằng nước muối để sử dụng”. Như vậy ở những nơi nhạy cảm nhất với thị trường vẫn còn chưa có động tĩnh gì nhiều về thông tin nước tương có chất gây ung thư.
Với địa bàn như tỉnh Long An, có hơn 2/3 người dân sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vấn đề này chắc chưa ai biết đến. Có nghĩa là những loại nước tương có độc tố này vẫn được bán chạy nhất ở khu vực này.




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.