
“Hai tập đoàn của tôi và chị tôi có tổng nợ tất cả các ngân hàng chưa đến 500 triệu USD, trong khi tổng vốn điều lệ cộng hết hai tập đoàn gần 20.000 tỷ đồng”.
Sáng 30/10, ngày thứ hai xuất hiện tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội, đại biểu Đặng Thành Tâm đã dành khá nhiều thời gian để trao đổi với báo chí nhiều nội dung đang được dư luận quan tâm.
Công khai số nợ gần 500 triệu USD, tức gần 10.000 tỷ đồng, ông Tâm so sánh: “Mức trung bình các doanh nghiệp trên sàn nợ vay trên vốn điều lệ là 2,2 lần, còn tụi tôi chưa bằng một lần, đương nhiên xét cấu trúc nợ và vốn thì mình là an toàn hơn”.
Hiện ông Tâm là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), trong khi người chị của ông, bà Đặng Thị Hoàng Yến, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Tạo (ITA).
Vị đại biểu Quốc hội này cũng cho rằng, “ai nói xấu thì nói, nhưng điều quan trọng là cần xem doanh nghiệp nằm ở nhóm nào”.
“Năm nào chúng tôi cũng nhận được cờ thi đua của Chính phủ, riêng lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài khu công nghiệp thì không ai bằng tụi tôi, nếu tụi tôi chết chả ai sống được”, ông Tâm nói.
Quan điểm được ông Tâm nhấn mạnh là không phản đối và cũng không buồn phiền khi người khác chê mà nỗi sợ duy nhất là nội tại có yếu hay không. Theo ông, nền kinh tế khó khăn thì doanh nghiệp nào cũng khó, vấn đề là nhìn nhận chính xác.
“Bản thân tôi cũng thế, ốm thì xin nghỉ, đến khi dậy được thì đi họp chứ tôi cũng chả xấu hổ. Hôm qua nhiều anh em hỏi sao xin nghỉ hết kỳ mà lại đến họp, tôi nói thì lúc yếu thật thì xin nghỉ, đến khi đến được thì phải đến chứ, đó là sự quyết tâm”.
Trả lời câu hỏi về khả năng trả nợ theo con số vừa công khai, ông Tâm nói hiện doanh nghiệp của ông thu hút đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ hơn 10% của cả nước. Ông cũng dẫn lời các nhà đầu tư nước ngoài nói tổng dư nợ của nền kinh tế Việt Nam hiện là hơn 150 tỷ USD, và diễn giải: “Nếu 100 đơn vị như tụi tôi mà nợ thì chỉ 50 tỷ USD chưa bằng 1/3 tổng nợ vay của nền kinh tế, nhưng sẽ thu hút bằng 10 lần thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu các khu công nghiệp của chúng tôi hiện cũng từ 5-7 tỷ USD, chính xác là gần 10% xuất khẩu cả nước, một năm chúng tôi tạo 50-70 ngàn công ăn việc làm, nói thế để thấy hiệu quả sử dụng vốn của chúng tôi đang như thế nào”.
Nhắc lại tổng nợ vay tất cả các ngân hàng là gần 500 triệu USD, người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2009 nhấn mạnh đấy là sự thật. Ông cũng cho rằng con số tổng nợ vay đó có thể chỉ bằng chi phí xây một tòa nhà ở trung tâm Tp.HCM.
Về quan ngại điểm nghẽn của nợ xấu là bất động sản trong khi doanh nghiệp đang đầu tư khu công nghiệp, ông Tâm lý giải, “đầu tư khu công nghiệp không phải bất động sản mà là sản xuất. Chúng tôi coi thu hút đầu tư là quan trọng”.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.