Ông Kim Jong Un nhất trí gặp lại ông Trump “sớm nhất có thể”
Bình Minh
08/10/2018, 08:13
Đây là một trong những kết quả khả quan đạt được trong chuyến thăm Triều Tiên vào cuối tuần vừa rồi của Ngoại trưởng Mỹ
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 7/10 - Ảnh: KCNA/Reuters.
Tổng thống Donald Trump ngày 7/10 bày tỏ hy vọng gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un "trong tương lai gần", sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo về kết quả khả quan đạt được trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Bình Nhưỡng để bàn về kế hoạch thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.
Hãng tin Bloomberg dẫn một tuyên bố từ phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in tại Seoul, ông Pompeo nói rằng ông Kim Jong Un đã nhất trí gặp lại ông Trump trong thời gian "sớm nhất có thể".
Tuyên bố cũng cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận việc thiết lập nhóm đàm phán chính thức để vạch ra "quy trình phi hạt nhân hóa" và lên kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp lần thứ hai giữa ông Trump với ông Kim Jong Un.
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên đã diễn ra ở Singapore hồi tháng 6.
"Như Tổng thống Trump đã nói, có nhiều bước đi cần tiến hành, và ngày hôm nay, chúng tôi đã thực hiện một trong số những bước đi đó", ông Pompeo nói với ông Moon tại Seoul.
Ông Kim Jong Un nhất trí gặp lại ông Trump “sớm nhất có thể” - Ảnh 1.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng quan chức hai nước dùng bữa trưa kết hợp bàn công việc ngày 7/10 - Ảnh: KCNA/Reuters.
Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, ông Trump ngày 7/10 nói ông Pompeo "đã có một cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Kim ở Bình Nhưỡng. Đã có tiến bộ về thực thi thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Singapore. Tôi mong được gặp lại Chủ tịch Kim trong tương lai gần".
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/10 nói rằng ông Kim Jong Un hài lòng về "cuộc thảo luận hiệu quả và tuyệt vời" với ông Pompeo. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho hay đang đạt bước tiến trong thực thi các mục tiêu mà cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên đề ra, và ông "bày tỏ sự biết ơn đối với Tổng thống Trump đã có nỗ lực chân thành vì mục tiêu này", theo KCNA.
Một quan chức Mỹ nói với các nhà báo đi cùng ông Pompeo tới Triều Tiên rằng chuyến thăm này đạt kết quả "tốt hơn" so với chuyến thăm Bình Nhưỡng gần đây nhất của ông Pompeo hồi tháng 7. Sau chuyến thăm đó, ông Pompeo nói rằng còn một "chặng đường rất dài" ở phía trước.
Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ và ông Kim Jong Un đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ, tiếp đó là một bữa trưa kết hợp bàn bạc công việc.
Phát biểu trước các nhà báo trước khi dùng bữa với ông Pompeo, ông Kim Jong Un nói: "Đây là một ngày tốt đẹp, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp cho cả hai nước".
Ông Pompeo đáp lời: "Chúng tôi đã có một chuyến thăm rất tốt đẹp vào buổi sáng hôm nay. Tổng thống Trump cảm ơn ngài vì sự tiếp đón. Chúng ta đã có một buổi sáng rất thành công".
Ông Pompeo hạ cánh xuống Bình Nhưỡng vào sáng ngày Chủ nhật để gặp ông Kim Jong Un, sau khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm thứ Bảy ở Tokyo. Tiếp đó, ông Pompeo sẽ bay tới Bắc Kinh, rồi trở về Washington vào ngày thứ Hai.
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: