Nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ ông Lai Xiaomin - người từng quản lý hơn 280 tỷ USD tài sản khi còn nắm cương vị Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Huarong - để phục vụ cho công tác điều tra tham nhũng.
Theo tin từ Bloomberg, ông Lai bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, sau khi cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông khởi động vào tháng 4.
Huarong là công ty lớn nhất trong số 4 công ty quốc doanh về quản lý nợ xấu của Trung Quốc. Các công ty này thu hút sự chú ý ngày càng lớn ở Trung Quốc do mở rộng hoạt động mạnh mẽ dựa trên vay nợ trong những năm gần đây.
Vụ bắt giữ ông Lai đã góp phần khiến giá trị vốn hóa thị trường của Huarong sụt giảm 60% từ đầu năm.
Chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013 đến nay đã xử lý hơn 1,5 triệu quan chức từ cấp thấp đến cấp cao. Gần đây, chiến dịch này đã tiến vào các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn sự mở rộng hoạt động thông qua vay nợ thái quá của các công ty lớn.
Bên cạnh đó, các cơ quan giám sát tài chính Trung Quốc cũng nhấn mạnh quyết tâm xử lý các sai phạm trên thị trường vốn.
Tháng trước, Ủy ban Thanh tra kỷ luật thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố ông Lai vi phạm chính sách tài chính của đảng và "mù quáng" thúc đẩy sự mở rộng hoạt động của Huarong ra khỏi lĩnh vực chính của công ty quản lý nợ xấu này.
Ngoài ra, ông Lai cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và lãng phí tài sản nhà nước. Các nhà điều tra đã tìm thấy số tiền mặt 270 triệu Nhân dân tệ, tương đương 39 triệu USD, cất giấu tại một trong những căn nhà của ông Lai, và 300 triệu Nhân dân tệ tiền gửi trong một tài khoản ngân hàng do mẹ ông đứng tên - tạp chí tài chính Caixin cho hay.
Hồi tháng 9, Huarong đã rút lại kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, sau khi báo lợi nhuận nửa đầu 2018 sụt 95% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng trước, nhà đầu tư cổ phiếu David Webb ở Hồng Kông đã đưa ra một danh sách 26 cổ phiếu "không nên sở hữu" do có mối liên hệ với Huarong.




Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.