Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 6/12 nói "tôi biết trước" về kế hoạch bắt Giám đốc tài chính (CFO) Meng Wanzhou của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei ở Canada theo đề nghị của nhà chức trách Mỹ.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump được cho là không biết trước về vụ bắt giữ này.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền thanh National Public Radion (NPR), ông Bolton nói Huawei là một công ty khiến giới chức Mỹ cảm thấy lo ngại vì nhiều lý do. Tuy nhiên, vị cố vấn không cung cấp chi tiết về những cáo buộc mà cơ quan công tố liên bang Mỹ dự định đưa ra đối với bà Meng, 46 tuổi, con gái của nhà sáng lập Huawei Nhiệm Chính Phi.
"Chúng tôi đã lo ngại suốt nhiều năm về việc các công ty Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ, ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ, và được sử dụng như công cụ của Chính phủ Trung Quốc để thực hiện các mục tiêu nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin", ông Bolton phát biểu. "Huawei là một trong số những công ty khiến chúng tôi lo ngại".
Bà Meng bị bắt vào hôm thứ Bảy tuần trước, cùng ngày khi ông Trump dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Buenos Aires, Argentina.
Khi được hỏi ông Trump có biết trước về kế hoạch bắt bà Meng, ông Bolton nói: "Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi này".
Hãng tin Reuters ngày thứ Năm dẫn nguồn tin là một quan chức Nhà Trắng nói rằng vào thời điểm ăn tối với ông Tập, ông Trump không hề biết gì về kế hoạch bắt giữ trên.
"Tôi thì biết trước kế hoạch đó. Chúng tôi có thông tin từ Bộ Tư pháp", ông Bolton nói. "Những chuyện kiểu như thế này đôi khi vẫn xảy ra, và không phải vụ nào chúng tôi cũng báo cáo ngay với Tổng thống".
Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng vụ bắt bà Meng có liên quan quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi án Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran.
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.