08:16 28/02/2017

Phê duyệt hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt - Mỹ

Song Hà

Năm 2016, Mỹ là thị trường đứng thứ hai về tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Trong năm 2016, Mỹ là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng giày dép từ 
Việt Nam với kim ngạch 4,48 tỷ USD, tăng 10% so với với năm trước.
Trong năm 2016, Mỹ là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng giày dép từ Việt Nam với kim ngạch 4,48 tỷ USD, tăng 10% so với với năm trước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ phê duyệt hiệp định và nghị định thư giữa Việt Nam và Mỹ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Trong quyết định trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu hiệp định và nghị định thư theo quy định của pháp luật.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện sau khi hiệp định và nghị định thư có hiệu lực.

Theo báo cáo của ngành công thương, trong năm 2016, Mỹ là thị trường đứng thứ hai về tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đạt 38,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong mối quan hệ thương mại này, Việt Nam xuất siêu liên tục sang Mỹ với quy mô 25,1 tỷ USD năm 2016, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, dệt may, da giày, điện thoại và linh kiện.

Riêng đối với thị trường giày dép, Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng giày dép của Việt Nam khi chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước, đồng thời chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước sang thị trường này.

Trong năm 2016, Mỹ là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng giày dép từ Việt Nam với kim ngạch 4,48 tỷ USD, tăng 10% so với với năm trước.