Phố Wall giảm sâu trong nghi hoặc

Thanh Hải

07/08/2013, 08:27

Giới phân tích cho rằng, các quan chức FED đang khiến nhà đầu tư nghi hoặc về thời điểm rút bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng

Cách phát biểu lấp lửng, nửa có nửa không, hư hư thực thực này thực sự 
khiến giới phân tích cũng như các nhà đầu tư chứng khoán không biết đâu 
mà lần, nên tiến hay nên lùi - Ảnh: Getty.
Cách phát biểu lấp lửng, nửa có nửa không, hư hư thực thực này thực sự khiến giới phân tích cũng như các nhà đầu tư chứng khoán không biết đâu mà lần, nên tiến hay nên lùi - Ảnh: Getty.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 6/8, sau khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (FED) đưa ra bình luận khiến nhà đầu tư mơ hồ về thời gian giảm dần biện pháp nới lỏng định lượng.

Trả lời phỏng vấn trang Market News International, Chủ tịch FED khu vực Atlanta, ông Dennis Lockhart cho biết FED có thể bắt đầu thu nhỏ quy mô chương trình kích thích kinh tế sớm nhất từ tháng 9, nhưng cũng có thể lâu hơn nữa, nếu như cơ quan này xác định tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm nay không đạt được mức như kỳ vọng.

Phát biểu không lâu sau ông Dennis Lockhart, Chủ tịch FED khu vực Chicago, ông Charles Evans cũng nói rằng, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ giảm dần tốc độ thực hiện các chương trình hỗ trợ kinh tế, bao gồm kế hoạch thu mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD, vào cuối năm nay hoặc có thể ngay trong tháng tới, tùy theo tình hình kinh tế.

Giới phân tích cho rằng, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang khiến nhà đầu tư nghi hoặc về thời điểm ấn định cho việc rút bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng. Cách phát biểu lấp lửng, nửa có nửa không, hư hư thực thực này thực sự khiến giới phân tích cũng như các nhà đầu tư chứng khoán không biết đâu mà lần, nên tiến hay nên lùi.

Và với một bối cảnh mập mờ, thiếu rõ ràng như vậy, việc các chỉ số chứng khoán tăng chậm lại hoặc đảo chiều đi xuống là điều khó tránh khỏi, nhất là khi những biện pháp nới lỏng định lượng này chính là nguyên nhân quan trọng giúp các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong thời gian qua, lên các mốc cao kỷ lục mới.

Kết thúc phiên giao dịch đầy biến động ngày 6/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm mạnh 93,39 điểm, tương ứng với mức giảm 0,60%, xuống còn có 15.518,74 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 9,77 điểm, tương ứng với mức 0,57%, xuống còn 1.697,37 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất của S&P 500 kể từ phiên giao dịch ngày 24/6 cho đến nay.

Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm tới 27,18 điểm, tương ứng với mức giảm 0,74%, xuống còn 3.665,77 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số công nghiệp Dow Jones còn lao xuống vùng thấp là 15.473,40 điểm. Mức thấp nhất trong ngày của chỉ số S&P 500 là 1.693,29 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite xuống thấp 3.654,67 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường tiếp tục ở mức thấp, với khoảng 5,5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,36 tỷ cổ phiếu từ đầu năm 2013 cho đến nay. Số mã cổ phiếu giảm vượt trội số tăng trên sàn New York với tỷ lệ 3/1, còn trên sàn Nasdaq tỷ lệ là 2/1.

Tính tới hết phiên giao dịch ngày 6/8, đã có 418 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo kinh doanh trong quý 2/2013. Theo số liệu thống kê của Thomson Reuters, 67,5% số doanh nghiệp này đã có kết quả lợi nhuận vượt mọi kỳ vọng của giới phân tích. Trong khi chỉ có 54% số doanh nghiệp báo cáo doanh thu cao hơn so với dự tính.

Thị trường Chỉ số Đóng cửa /- (điểm) /- (%)
Mỹ Dow Jones 15.518,74 -93,39 -0,60
S&P 500 1.697,37 -9,77 -0,57
Nasdaq 3.665,77 -27,18 -0,74
Anh FTSE 100 6.604,21 -15,37 -0,23
Pháp CAC 40 4.032,57 -17,40 -0,43
Đức DAX 8.299,73 -98,65 -1,17
Nhật Bản Nikkei 225 14.401,06 143,02 1,00
Hồng Kông Hang Seng 21.923,70 -298,331 -1,34
Trung Quốc Shanghai Composite 2.060,50 10,02 0,49
Đài Loan Taiwan Weighted 8.038,91 -99,72 -1,23
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.906,62 -9,60 -0,50
Singapore Straits Times 3.224,89 -16,90 -0,52
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do  xung đột Iran

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy