Thực ra thị trường cũng không phải là quá xấu, chỉ đơn giản là nhà đầu tư không muốn giao dịch ở trang thái hiện tại. Độ rộng chỉ số cuối phiên ghi nhận 123 mã tăng/186 mã giảm, trong đó 89 mã giảm quá 1%. Biên độ giảm như vậy cũng chưa phải là suy sụp, nhưng vẫn đủ tạo sức ép tâm lý khi nhà đầu tư nhiều ngày chứng kiến danh mục bị bào mòn từng chút một, bất chấp điểm số được neo giữ.
VIC đóng cửa hôm nay tăng 4,27%, có phiên thứ 3 vượt lên đỉnh cao lịch sử mới. VHM tăng 3,42%, VPL tăng 4,56%, VRE tăng kịch trần 6,99%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin này đã đỡ hết điểm cho VN-Index. Với VN30-Index cũng tương tự, chỉ số này tăng 0,87% tương đương +16,47 điểm thì VIC, VHM, VRE đem về 15,4 điểm, dù độ rộng chỉ là 10 mã tăng/18 mã giảm.
Thống kê rổ blue-chips chiều nay có 18 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã khác tăng giá. Nhóm Vin cũng là những cổ phiếu biến động tích cực nhất: VRE chốt phiên sáng đã tăng 3,42%, chiều nay tăng gấp đôi lên kịch trần. Thanh khoản cổ phiếu này phiên chiều cũng cao nhất rổ VN30 với khoảng 597,1 tỷ đồng. VHM riêng buổi chiều cũng tăng thêm 1,28% nữa so với phiên sáng; VIC tăng thêm 0,84%. Ngoài nhóm Vin, chỉ có thêm VJC là mạnh, từ 1h45 trở đi bật lên khá tốt và tăng đóng cửa tăng 5,24%, trong đó riêng phiên chiều tăng 1,14%.
Trong 10 cổ phiếu tăng giá của rổ VN30, cũng chỉ có vài mã mạnh là VNM tăng 5,18%, VPB tăng 1,58%, SSB tăng 1,46%. Điều may mắn là số giảm giá cũng không có nhiều mã rơi sâu và vốn hóa cũng kém hơn: STB giảm 2,53%, GAS giảm 1,45%, SAB giảm 1,18%, HPG giảm 1,09%.
Hiện tượng kéo trụ vốn đã có từ sáng và độ rộng kém hơn trong phiên chiều xác nhận phản ứng khá tiêu cực từ phía mua. Khoảng 30 cổ phiếu đổi màu giá chiều nay cũng là số lượng không nhiều. Thị trường rơi vào trạng thái hụt sức cầu khi hai sàn chỉ khớp thêm 8.690 tỷ đồng trong buổi chiều, mức thấp kỷ lục kể từ đợt nghỉ lễ 30/4 vừa qua.
Với mức thanh khoản tổng thể rất thấp, hiện tượng bán tháo cũng không xuất hiện. Trong 89 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% của VN-Index, cũng chỉ có 9 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, đa phần giảm quanh ngưỡng 1%. Riêng CII giảm 2,47% khớp 344,6 tỷ; HAH giảm 4,49% với 128,4 tỷ; STB giảm 2,53% với 311,5 tỷ là nổi bật. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn cũng có một số giảm tương đối mạnh như DGW giảm 2,23%, BSR giảm 1,58%, AAA giảm 2,91%, SCR giảm 297%, PET giảm 2,37%... Số còn lại hoặc giảm nhẹ hơn hoặc thanh khoản quá nhỏ.
Tính chung tổng thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất sàn HoSE chiếm khoảng 18,2% giá trị khớp lệnh và quá nửa phải đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất phiên. Điều này cho thấy dòng tiền mua là quá tệ, khiến sức ép không nổi trội từ bên bán cũng đẩy giá rơi liên tục.
Ở phía tăng giao dịch tích cực cũng chủ yếu dồn vào nhóm Vin và các mã vốn đã mạnh từ sáng. VIX tăng 1,07%, NVL tăng 2,6%, HAG tăng 1,12%, TCX tăng 1,67%, POW tăng 1%, KHG tăng 2,65%, HDG tăng 1,55% là các cổ phiếu đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ tăng mạnh xuất hiện OGC, PLP, LGL, HID kịch trần nhưng thanh khoản chỉ vài tỷ đồng. Tính chung cũng chỉ có 57 cổ phiếu tăng vượt 1% lúc đóng cửa, thanh khoản ngoài nhóm Vin chiếm khoảng 24,2% tổng sàn HoSE.
Khối ngoại chiều nay tăng giải ngân khoảng 51% so với phiên sáng nhưng bên bán cũng khá lớn. Giá trị ròng vẫn là -395,6 tỷ đồng. Như vậy khối này lại có thêm phiên bán ròng ngàn tỷ nữa. Các mã bị xả lớn là VRE -288,2 tỷ, VHM -151 tỷ, VIC -119,9 tỷ, STB -119,9 tỷ, MWG -104,4 tỷ, TCB -83,1 tỷ, VND -71,2 tỷ. Phía mua ròng có FPT +157,1 tỷ, VNM +147,4 tỷ, VPB +64 tỷ, TCX +52,4 tỷ.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.