Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị qua rà soát, toàn tỉnh có 361 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ trong đợt này với tổng kinh phí dự kiến hơn 27 tỷ đồng. Trước khi triển khai, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội đã hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình được khởi công đồng loạt.
Chương trình dự kiến triển khai trong thời gian 10 tháng và hoàn thành vào tháng 5/2027. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Quảng Trị tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm nâng cao chất lượng công trình, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định.
Sau khi hoàn thành việc xây dựng và bàn giao nhà ở, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống cho các hộ dân, hướng tới mục tiêu 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được bảo đảm điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống.
Chương trình được triển khai đúng dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
Tại phường Bắc Gianh, các cơ quan ban ngành tại địa phương đã tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Năm 2026, phường có 12 hộ được hỗ trợ, gồm 9 hộ người có công với cách mạng và 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Một trong những hộ được hỗ trợ là gia đình bà Trần Thị Quyết, trú tại tổ dân phố Thuận Bài. Bà là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe hạn chế và thu nhập không ổn định. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp gia đình có nơi ở an toàn, tạo thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo phường Bắc Gianh cho biết chương trình không chỉ góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong chăm lo các gia đình chính sách. Địa phương cũng đề nghị các cơ quan, đoàn thể tăng cường giám sát chất lượng công trình, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để các hộ dân sớm hoàn thiện nhà ở.
Cùng ngày, tại xã Cam Hồng, địa phương khởi công xây mới căn nhà rộng khoảng 70 m2 cho bà Trần Thị Hạnh, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
Tại xã Cửa Tùng, UBND xã tổ chức lễ ra quân khởi công xây dựng nhà ở cho các gia đình người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đợt này, địa phương có hai hộ được hỗ trợ xây mới, gồm gia đình bà Trương Thị Phụ ở thôn Tùng Luật và gia đình ông Bùi Công Vượng ở thôn An Du Nam.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đã đến thăm, trao quà động viên các gia đình, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.



Mưa lớn kéo dài khiến nước tại nhiều sông, suối và khu vực đồng ruộng ở Thanh Hóa dâng nhanh, đe dọa diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch. Trước nguy cơ thiệt hại mùa màng, Công an các xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ xuống đồng, cùng người dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển lúa đến nơi an toàn...
Bộ Nội vụ dự kiến ban hành thông tư hướng dẫn mới để thực hiện các quy định về chính sách đối với người lao động khi cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...
Với doanh thu phí năm 2025 khoảng 733 tỷ đồng và 51.000 người tham gia, thị trường bảo hiểm hưu trí tự nguyện vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu tích lũy cho tuổi già. Các chuyên gia cho rằng đây cũng có thể trở thành công cụ phúc lợi dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân nhân sự...
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đến chiều 17/9, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay Nhà nước không can thiệp trực tiếp đến chính sách trả lương của doanh nghiệp, mà chỉ quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ người lao động yếu thế trên thị trường. Hiện phương án lương tối thiểu năm 2027 đã được khuyến nghị Chính phủ để sớm ban hành trong thời gian tới...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Mạng lưới 5 tuyến metro (đường sắt đô thị) đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc không gian đô thị tại Hà Nội, định hình cấu trúc đô thị đa cực. Nơi mà người dân tiếp cận được các dịch vụ trong cự ly đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp đến các ga trung chuyển kết nối di chuyển.