
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 6,7% trong quý 1 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp dự báo đưa ra trước đó, đồng thời là mức tăng quý chậm nhất trong 7 năm.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, các chỉ số kinh tế khác cho thấy đợt giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới có thể đã chạm đáy.
So với mức tăng 6,8% đạt được trong quý 4/2015, mức tăng trưởng quý 1/2016 của kinh tế Trung Quốc đã giảm 0,1 điểm phần trăm. Ngoài ra, đây là mức tăng yếu nhất trong một quý của kinh tế Trung Quốc kể từ quý 1/2009 - thời điểm mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm còn 6,2%.
Trong cả năm 2015, kinh tế Trung Quốc tăng 6,9%, mức tăng chậm nhất trong 25 năm.
Các nhà phân tích được Reuters khảo sát ý kiến dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục “hụt hơi” trong năm nay, với mức tăng cả năm có thể chỉ đạt 6,5% ngay cả khi Bắc Kinh tăng cường kích cầu thông qua chi tiêu công và cắt giảm lãi suất.
Mặc dù vậy, các số liệu kinh tế khác do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 15/4 cho thấy nền kinh tế nước này có thể đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất nhờ các biện pháp kích cầu của Chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng.
Tăng trưởng đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong quý 1 đạt mức 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 10,3% của các nhà phân tích.
Tăng trưởng sản lượng công nghiệp tháng 3 đạt mức 6,8%, vượt xa mức kỳ vọng 5,9% của giới phân tích, và cao hơn nhiều so với mức tăng 5,4% đạt được trong 2 tháng đầu năm.
Tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ cũng được đẩy nhanh, đạt mức 10,5% trong tháng 3.
Ngoài ra, các ngân hàng Trung Quốc đã cấp 1.370 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 211,23 tỷ USD, vốn tín dụng ròng mới trong tháng 3, vượt kỳ vọng củ các nhà phân tích vào cao gần gấp đôi con số 726,6 tỷ Nhân dân tệ của tháng 2.
Số liệu công bố hồi đầu tuần này cho thấy xuất khẩu tháng 3 của Trung Quốc bất ngời hồi phục mạnh.
Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc, một vấn đề lớn của nước này vào cuối năm 2015, cũng có vẻ chững lại trong mấy tháng trở lại đây, thể hiện qua việc dự trữ ngoại hối của nước này tăng trở lại trong tháng 3 sau 5 tháng giảm liên tiếp.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua...
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.