
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã ROS-HOSE).
Theo đó, FLC Faros bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn quyết định cưỡng chế vi phạm thuế số 571/QĐ-CCT ngày 06/3/2019 của Chi cục thuế thành phố Hội An; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.
Cụ thể: Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros không thuyết minh về việc Công ty bị xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; chưa thực hiện thuyết minh riêng bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá; chưa thực hiện thuyết minh thông tin về giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư; thuyết minh chưa đầy đủ về Doanh thu bán hàng hóa là vật liệu xây dựng.
Bên cạnh đó, công ty này bị phạt thêm 100 triệu đồng) do công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 có nội dung sai lệch.
Cụ thể: FLC Faros hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định (năm 2018 số tiền 3,966.800.483 đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 793.360.097 đồng, năm 2019 số tiền 11.931.436.914 đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 2.386.287.383 đồng);
Ghi nhận và trình bày chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2019 chưa tuân thủ quy định, số chi phí lãi vay Công ty phải loại trừ bổ sung là 27.326.369.967 đồng, tương ứng Công ty ghi nhận thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 là 5.465.273.993 đồng;
Chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) tại thời điểm 31/12/2019 số tiền là 32.354.107.808 đồng, do đó làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 phải nộp số tiền 6.470.821.562 đồng).
Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả đối với ROS là công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2021.
Mới đây, ROS bổ nhiệm bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, từ ngày 30/11 và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty, kể từ ngày 2/12/2020.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ROS chốt phiên đầu tháng 12/2020 có giá 2.160 đồng/cổ phiếu và đến ngày 22/1/2021 giá cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi đạt 4.280 đồng/cổ phiếu.
Một nghiên cứu của Fed chỉ ra rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua...
VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều nay khi cả VIC lẫn VHM đều lao dốc, trong khi những trụ khác không đủ mạnh. Sắc đỏ ở cổ phiếu cũng lan rộng hơn hẳn phiên sáng, xác nhận có áp lực bán tăng cường.
ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ 5 liên tiếp hơn 2,3 tỷ USD, +72% tăng mạnh, phản ánh dòng vốn tiếp tục hút ròng ở nhóm tài sản kim loại quý và dầu.
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Điều này cho thấy mặt bằng định giá cao của thị trường đang tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì phân bổ đồng đều trên toàn bộ nhóm cổ phiếu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.