08:42 12/01/2012

Sắp phá sản, Kodak đâm đơn kiện Apple và HTC

Kiều Oanh

Nhà sản xuất máy ảnh đang ngấp nghé bờ vực phá sản Eastman Kodak của Mỹ vừa đâm đơn kiện Apple và HTC

Kodak buộc tội “quả táo” xâm phạm 4 bằng sáng chế liên quan tới công nghệ ảnh kỹ thuật số.
Kodak buộc tội “quả táo” xâm phạm 4 bằng sáng chế liên quan tới công nghệ ảnh kỹ thuật số.
Nhà sản xuất máy ảnh đang ngấp nghé bờ vực phá sản Eastman Kodak của Mỹ vừa đâm đơn kiện Apple và HTC, cáo buộc hai hãng công nghệ này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hãng tin Reuters cho biết, Kodak buộc tội “quả táo” xâm phạm 4 bằng sáng chế liên quan tới công nghệ ảnh kỹ thuật số. Công ty Đài Loan cũng bị Kodak tố xâm phạm 4 bằng sáng chế này cộng thêm một bằng sáng chế khác.

Kodak tuyên bố, đơn kiện Apple và HTC đã được hãng này nộp lên Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC). Hiện Apple và HTC chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Mấy ngày qua, nhiều tờ báo lớn, trong đó có Wall Street Journal, loan tin Kodak sẽ sớm nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Trước đó, vào đầu tháng 10 năm ngoái, thị trường cũng rộ tin đồn Kodak sắp phá sản, dù hãng ra sức phủ nhận.

Vào ngày thứ Ba vừa rồi, Kodak đưa ra một kế hoạch tái cơ cấu đầy tham vọng, đưa giá cổ phiếu của hãng tăng 50%. Mặc dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng hồi phục của công ty đã gần 132 năm tuổi này.

Theo nhận định của các nhà phân tích, bằng cách kiện các hãng lớn, Kodak đang tìm cách níu giữ giá trị sau một thời gian dài liên tục thua lỗ và bị các đối thủ cùng ngành cho “ngửi khói”. Kodak cũng tìm cách thoát bờ vực phá sản bằng cách rao bán một danh mục bằng sáng chế quy mô lớn, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được những khách mua tiềm năng.

Ngoài Apple và HTC, Kodak còn đang có xung đột pháp lý liên quan tới bằng sáng chế với hãng Research in Motion (RIM) - nhà sản xuất điện thoại BlackBerry.

Trong đơn kiện nộp lên USITC, Kodak cho rằng, công nghệ của hãng đã bị sử dụng trái phép trong camera điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị khác của Apple và HTC, trong đó có máy tính bảng iPad 2, máy nghe nhạc iPod Touch, và cả điện thoại iPhone.

Kodak đề nghị nhà chức trách cấm Apple và HTC bán các sản phẩm này tại Mỹ, đồng thời đòi hai công ty này phải bồi thường.

Trong phiên giao dịch ngày 9/1, giá cổ phiếu Kodak đóng cửa tăng 0,2 USD/cổ phiếu, lên mức 0,6 USD/cổ phiếu. Với giá cổ phiếu ở mức này, Kodak có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 162 triệu USD.

Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của Apple vào khoảng 393 tỷ USD, cao gấp 2.400 lần so với giá trị vốn hóa của Kodak.