
Đã có người xây nhà máy, người thiết kế chương trình dạy trong trường đại học và cũng đã có chip “made in Việt Nam” đưa đi dùng thử. Một ngành công nghiệp mới - ngành công nghiệp thiết kế vi mạch bán dẫn - đang manh nha hình thành.
Theo ông Võ Hữu Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bán dẫn Việt Nam (VSMC), nếu làm tập trung, sau 5-7 năm Việt Nam có thể xây dựng được ngành công nghiệp thiết kế vi mạch bán dẫn.
Chip “made in Việt Nam”
Công ty Arrivetechnologies do anh Trịnh Xuân Lạc, Việt kiều Mỹ, cùng hai người Mỹ sáng lập đã góp mặt trong “làng” thiết kế và sản xuất chip thế giới từ năm 2001 tại California, Mỹ.
Một năm sau anh về Việt Nam mở chi nhánh tại Tp.HCM và xây dựng đội ngũ thiết kế, đến năm 2006 đã tung ra thị trường “con” AT4848 multiservice ADM system-on-a-chip, sau đó là “con” Europa dùng trong lĩnh vực truyền tải cáp quang. Theo anh Lạc, cả hai “con” chip này đều giúp truyền tải dữ liệu nhanh hơn, tiết kiệm hơn.
Ngày cuối cùng của năm Đinh Hợi, một lãnh đạo của VSMC hồ hởi thông báo “con” chip của công ty đã hoàn tất công đoạn gia công tại Đài Loan và đang tiếp thị ở Mỹ và châu Âu.
Ông Hải cho biết: “Đã đưa chip đến các hãng điện thoại di động như Nokia và Siemens dùng thử. Trên thế giới chỉ có hai công ty làm chip này là VSMC và Công ty Fyrestorm ở Mỹ. Nhưng chip “made in Việt Nam” giúp các thiết bị di động tiết kiệm được đến 40% năng lượng. Tôi tin là trong 2-3 năm tới, trên một số thiết bị di động cầm tay sẽ có chip do Việt Nam sản xuất”.
Năm 2000, ông Võ Hữu Hải từ Mỹ về nước theo lời kêu gọi giúp phát triển công nghệ cao cho nước nhà. Năm 2006 VSMC được thành lập qua sự bắt tay giữa công ty của ông Hải ở Mỹ và Công ty Chíp Sáng do ông Phạm Chánh Trực - nguyên trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao Tp.HCM - sáng lập.
“Mọi người cứ nghĩ làm chip là cái gì đó cao siêu. Chỉ cần vài ba kỹ sư chính - những người này sẽ thu hút anh em Việt kiều về rồi huấn luyện thêm cho các sinh viên vừa ra trường thuộc ngành điện, điện tử hay viễn thông là có thể làm chip”, ông Hải nói.
VSMC hiện chỉ có 27 kỹ sư cùng làm việc với ba kỹ sư thiết kế vi mạch là Việt kiều từ Mỹ về. Chỉ căn phòng thiết kế toàn là máy tính, ông Hải giải thích: “Đây là mô hình công ty “không nhà máy” vốn khá phổ biến ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhưng sản xuất hàng có giá trị gia tăng cao”.
Cửa nào cho chip Việt Nam?
Chip SigmaK3 do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC), Đại học Quốc gia Tp.HCM, thiết kế đã “trình làng” hôm 16/1. SigmaK3 được ứng dụng để điều khiển quang báo và robot tự hành. Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của chip vi xử lý SigmaK3 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam, tuy nó chỉ mới dừng ở mức độ nghiên cứu chứ chưa được thương mại hóa.
“Tổng số thiết bị cầm tay được sản xuất trên toàn thế giới năm 2007 khoảng 2 tỉ cái. Chúng ta chỉ cần chiếm 5% là đã “ngon ăn” rồi!”, ông Hải nói.
Theo ông Hải, Nhật Bản cũng chỉ mới bắt đầu nhảy vào lĩnh vực này 20 năm mà bây giờ đã là nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Hàn Quốc cũng bắt đầu chưa lâu nhưng bây giờ đã kiếm mỗi năm hàng tỉ USD! Ông Hải tự tin: “Chúng ta đi sau nhưng vẫn còn chỗ, miễn đừng đối đầu trực diện với những “ông lớn”. Thị trường còn bao la lắm”.
Tiến sĩ Phạm Năng Tùng, chuyên gia thiết kế vi mạch Công ty Qualcomm (Mỹ), cho rằng hiện nay chip hiện diện khắp nơi từ những thiết bị gia dụng đến đồ chơi trẻ em và sản phẩm chuyên dụng, nên Việt Nam cần nhanh chóng phát triển ngành công nghiệp giàu tiềm năng này.
“Việt Nam hiện thiếu chuyên môn trong thiết kế vi mạch và khó xây dựng trong 1-2 năm. Nhưng may mắn là đội ngũ Việt kiều có đủ khả năng lấp vào lỗ hổng này. Nếu Việt Nam không tận dụng được nguồn nhân lực này là lãng phí rất lớn”.
Làm như thế nào?
Theo tiến sĩ Tùng, Chính phủ nên cho vay vốn hoặc cùng đầu tư vào những công ty này bởi chúng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ông Hải cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc và Malaysia trong việc đầu tư cho ngành công nghiệp này.
“Tôi nhớ không lầm là ở Malaysia, cứ một công ty thiết kế vi mạch bán dẫn được thành lập thì chính phủ góp vào 1 triệu USD”, ông Hải nói.
Tiến sĩ Đặng Lương Mô, cố vấn giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM, khẳng định: “Sự nghiệp công nghiệp hóa sẽ khó hoàn thành nếu bỏ qua vi mạch”. Cho rằng chọn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là đúng hướng, nhưng ông Hải cho rằng trước mắt phải tập trung vào năng lượng chứ không nên dàn trải. Bởi, theo ông Hải, năng lượng đang là vấn đề nóng bỏng và có nhu cầu rất lớn.
“Nghiên cứu thiết kế chip về quản lý năng lượng, pin năng lượng mặt trời, pin dùng cho xe điện... chắc chắn sẽ gặp ngay nhu cầu của thị trường”, ông Hải nhận định.
Ông Nguyễn Đình Mai - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Tp.HCM - cho biết hiện ở đây có những chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư ngành vi mạch bán dẫn như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm đầu, giảm tiếp 50% cho chín năm sau và nếu doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) thì thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10% cho suốt đời dự án. Theo ông Mai, về giá thuê đất tùy dự án sẽ có những ưu đãi riêng do UBND Tp.HCM quyết định.




Từ giai đoạn hình thành ý tưởng sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế kiến trúc vi mạch đến các công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vật lý (physical design), thiết kế phục vụ kiểm thử (DFT),... đều đã có sự tham gia của kỹ sư Việt Nam.
Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6...
Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc Đà Nẵng ban hành nghị quyết về thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố, nhằm tạo ra một môi trường thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm, mô hình công nghệ mới trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi là vô cùng cần thiết…
Suốt 35 năm đồng hành cùng dòng chảy kinh tế đất nước và các doanh nghiệp, sự tin cậy từ những dòng dữ liệu xác thực đã định hình nên vị thế vững chắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Tuy nhiên trong kỷ nguyên mà thông tin không còn khoảng cách và công nghệ đang tái định hình xã hội, dòng chảy tri thức ấy không thể là những con số đứng yên...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.