10:51 24/06/2016

Tài chính châu Á chao đảo vì Brexit

Đan Nguyên

Trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh hạ giá kỷ lục, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm

Hai cử tri Anh trước giờ trưng cầu dân ý về việc nước này có nên rời khỏi EU (Brexit). Cho đến hiện tại, kết quả kiểm phiếu sơ bộ Anh cho thấy phần đông cử tri muốn Brexit. Với 2/3 số phiếu đã kiểm, 51% người ủng hộ Brexit còn 49% phản đối.
Hai cử tri Anh trước giờ trưng cầu dân ý về việc nước này có nên rời khỏi EU (Brexit). Cho đến hiện tại, kết quả kiểm phiếu sơ bộ Anh cho thấy phần đông cử tri muốn Brexit. Với 2/3 số phiếu đã kiểm, 51% người ủng hộ Brexit còn 49% phản đối.
Đầu phiên giao dịch sáng nay, thị trường tài chính châu Á tương đối bình ổn khi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh vẫn cho thấy khả năng Anh sẽ ở lại Liên minh Châu Âu (EU). 

Nhưng sau đó, khi quá trình kiểm phiếu các địa điểm khác dần được hoàn tất, khả năng Anh rời EU (Brexit) trở nên thắng thế, thị trường cũng chao đảo theo, theo cập nhật từ CNBC.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật sụt 3,05% xuống 15.742,40 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 1,25%, xuống 2.856,95 điểm.

Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 3,59%, xuống 20.122,82 điểm. Trên thị trường Hồng Kông, tất cả các cổ phiếu đều sụt giá. Cổ phiếu tập đoàn bảo hiểm Anh Prudential giảm 10%, cổ phiếu HSBC và cổ phiếu Standard Chartered giảm hơn 8%.

Chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc mất 1,7%, xuống 1.950,99 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc giảm 1,9%, xuống 5.178,70 điểm. 

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm 1,6%. 

Chỉ số tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng giảm sâu. Chỉ số S&P giảm 2,4%, chỉ số Dow Jones mất 2,4%. Chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh giảm 7,5%.

Trên thị trường New York, chỉ số giá dầu thô tương lai giảm 5,5%. Chỉ số giá đồng và giá nickel giảm hơn 2% trên thị trường London.

Giá vàng đã tăng 4% và hướng đến mốc đóng cửa cao nhất từ tháng 4/2014.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh hạ giá kỷ lục, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Ngược lại, đồng Yên tăng giá chóng mặt. Mới trong phiên sáng mà đồng Yên đã tăng hơn 3% và hiện giao dịch với đồng USD ở mức 101 Yên/USD. 

“Có vẻ như mọi chuyện đang tồi tệ hơn so với tính toán ban đầu, đến hiện tại, có vẻ như khả năng Brexit đã trở thành sự thật”, ngân hàng Mizuho Bank viết trong nhận định của mình. Các doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại Anh đặc biệt lo lắng về những hậu quả của Brexit.

Cho đến hiện tại, kết quả kiểm phiếu sơ bộ Anh cho thấy phần đông cử tri muốn Brexit. Với 2/3 số phiếu đã kiểm, 51% người ủng hộ Brexit còn 49% phản đối.