Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa lớn kéo dài từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Khi di chuyển sát bờ biển, bão chậm lại, có lúc gần như đứng yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền tới 10 giờ (từ 18h ngày 25/8 đến 4h sáng 26/8). Điều này làm gió mạnh duy trì lâu, tăng mức độ nguy hiểm.
HOÀN LƯU BÃO RỘNG, MƯA LỚN, NGUY CƠ LŨ QUÉT
Chiều 25/8, bão đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Đến sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển sang Trung Lào.
Mưa lớn diện rộng ghi nhận từ ngày 24/8 đến sáng 26/8: Hà Tĩnh phổ biến 200-450mm, Nghệ An và Thanh Hóa 200-400mm, Quảng Trị 150-300mm, Bắc Bộ 100-200mm. Một số điểm mưa đặc biệt lớn như Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 673mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) 534mm, Hủa Na (Nghệ An) 464mm.
Nhiều sông lớn xuất hiện lũ. Trên sông Mã (Thanh Hóa), mực nước tại Cẩm Thủy đạt 19,31m, vượt báo động 2; lũ trên sông Cả (Nghệ An) và sông Gianh (Quảng Trị) cũng đang lên nhanh. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hà Tĩnh trong 1–2 ngày tới.
3 NGƯỜI CHẾT, 6.800 NHÀ TỐC MÁI, NGẬP 29.000 HA LÚA
Báo cáo nhanh tính đến 6h sáng 26/8 cho thấy, bão số 5 đã làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 10 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng: 7 nhà sập đổ, 6.802 nhà tốc mái (riêng Hà Tĩnh hơn 6.300), hơn 3.000 nhà ngập sâu.
Mưa bão gây ngập 28.814ha lúa, 2.221ha hoa màu, 2.202ha cây ăn quả; hơn 17.900 cây xanh gãy đổ. Hệ thống giao thông nhiều nơi bị chia cắt do sạt lở, ngập úng; 331 cột điện gãy, hơn 1,27 triệu khách hàng mất điện.
Tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ có 1 người chết, 9 người bị thương, 7 nhà sập, 1.200 nhà ngập, hơn 6.300 nhà tốc mái. Thiệt hại sản xuất nông nghiệp ước tính hơn 20.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu và 4.000 tấn thủy sản. Nhiều trường học, cơ sở y tế, hạ tầng thiết yếu hư hỏng.
Ở Nghệ An, ngoài 1 người tử vong do điện giật ngày 24/8, có 2 người bị thương, 91 nhà hư hỏng, hàng chục nhà tốc mái, 30 nhà ngập nước. Nông nghiệp thiệt hại gần 7.000ha lúa, hàng nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở. Điện lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đặc biệt tại các xã miền núi và vùng ven biển.
DÙNG DRONE GIÁM SÁT NGUY CƠ SẠT LỞ
Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết mưa gió đã giảm nhưng tỉnh vẫn duy trì cảnh giác cao, đặc biệt ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê – nơi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn lớn. Hà Tĩnh triển khai 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách: Theo dõi sát tình hình mưa lũ, không để bị động. Huy động công an, quân đội hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp sau bão. Khôi phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là điện, thông tin liên lạc, trường học, y tế.Hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống, vốn, vật tư nông nghiệp. Rà soát an toàn hồ đập, công trình trọng điểm và chuẩn bị báo cáo nhu cầu hỗ trợ lên Chính phủ.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng công tác dự báo, chỉ đạo đã giúp địa phương chủ động ứng phó. Hiện tỉnh tập trung khắc phục giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh và Nghệ An, đồng thời yêu cầu: Huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả. Thống kê chi tiết thiệt hại về giáo dục, y tế để ưu tiên khôi phục, đảm bảo học sinh kịp khai giảng. Sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát hồ đập, sông suối, khu vực nguy cơ sạt lở để cảnh báo sớm. Các lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra các điểm dân cư hạ lưu sông, khe núi để có biện pháp phòng ngừa.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Hà Tĩnh đã làm tốt khâu ứng phó thì giờ phải làm thật tốt khâu khắc phục, sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Những gì vượt quá khả năng địa phương phải báo cáo ngay để Chính phủ hỗ trợ kịp thời.”



Là trường biên giới đầu tiên hoàn thành tại Lai Châu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ chính thức được đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng biên.
Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế...
Để phấn đấu đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, GRDP 6 tháng cuối năm của Hà Nội phải tăng 13,44%; quý 3 tăng 12,54% và quý 4 tăng 14,26%. Thành phố Hà Nội xác định tập trung vào đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời chú trọng đầu tư công...
Để phòng ngừa tội phạm xâm phạm bản quyền, cơ quan điều tra kiến nghị cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam. Trong đó, xác định rõ chủ sở hữu quyền, tổ chức được chuyển giao quyền khai thác, phát sóng, phân phối, thời hạn, lãnh thổ và phạm vi quyền được chuyển giao…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.