
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) thông báo về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Theo đó, ngày 12/4, Công ty nhận được Công văn số 2637/CTTPHCM-QLN ngày 31/3/2022 của Cục thuế TP.HCM về việc đề nghị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thực hiện biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Trước đó, ngày 19/1, Nhà Thủ Đức nhận được các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền là hơn 111,4 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 522,66 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 1.961 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ 890 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 310 tỷ đồng), lỗ luỹ kế là gần 694 tỷ đồng và có ý kiến nhấn nhận trên BCTC của kiểm toán.
Qua đó, TDH đã có văn bản giải trình về ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán như sau:
Trong Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến việc trên cơ sở đánh giá các thông tin và sự kiện mới phát sinh trong năm 2021 và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 các chi phí khác liên quan đến các mục sau:
- Nghĩa vụ liên quan đến số tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và bị Cục thuế Tp.HCM yêu cầu thu hồi theo các QĐ 5438, QĐ 5439, QĐ 66 và QĐ 2151 với tổng số tiền là 386.311.745.006 đồng.
- Số thuế VAT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ được ghi nhận vào chi phi với số tiền là 132.427.168.270 đồng theo cơ sở cùa các quyết định từ Cục thuế HCM; và
- Tiền phạt chậm nộp 111.416.337.791 đồng theo các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của Cục thuế HCM.
Thuduc House đồng ý với ý kiến nhấn mạnh cùa kiểm toán viên đưa ra. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện điều tra, xác minh và chưa có kết luận cuối cùng.
Được biết, HĐQT TDH thông báo thay đổi thời gian họp cổ đông từ 9h sáng ngày 20/4 sang 14h cùng ngày tại Khách sạn Palace Sài Gòn, Phòng họp Palace Ball Room (lầu 6) 56-66 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.



Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.