
Các chuyên gia kinh tế lo ngại, nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ phải đối mặt với năm thứ 3 liên tiếp có thâm hụt ngân sách liên bang trên 1.000 tỷ USD.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 12/1, thâm hụt ngân sách của nước này trong tháng 12/2010 là 80 tỷ USD, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, tính cả ba tháng đầu năm tài khóa 2011(bắt đầu từ 1/10/2010), thâm hụt ngân sách liên bang ở mức 370,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý, Chính phủ Mỹ thu được 531,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tiền đóng thuế tư nhân và doanh nghiệp tăng cao hơn.
Trong khi đó, chi tiêu của Chính phủ lại lên đến 902,6 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm tài khóa trước.
Giới phân tích thuộc ngân hàng Goldman Sachs dự tính, mức thâm hụt cả năm tài khóa 2011 có thể lên đến 1.300 tỷ USD.
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama từng ước tính, mức thâm hụt này sẽ là 1.400 tỷ USD. Trong vòng 10 năm tới, thâm hụt ngân sách sẽ chạm ngưỡng 8.470 tỉ USD.
Các chuyên gia thuộc Hiệp hội Kinh tế học doanh nghiệp quốc gia (NABE) đưa ra mức dự báo lạc quan hơn cho năm 2011, nhưng cũng lên đến 1.200 tỉ USD.
NABE khẳng định nợ liên bang chính là mối lo ngại lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ, hơn cả tình trạng thất nghiệp tràn lan hiện nay (9,6%).
Theo các chuyên gia kinh tế khu vực tư nhân, chương trình cắt giảm thuế thông qua hồi tháng trước sẽ khiến mức thâm hụt mở rộng hơn, song cũng giúp kinh tế tăng trưởng.
Nếu đúng như vậy, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp, thâm hụt liên bang của Mỹ vượt quá con số 1.000 tỷ USD.
Năm tài khóa 2010, thâm hụt ngân sách Mỹ lên tới 1.290 tỷ USD, thấp hơn 125 tỷ so với mức kỷ lục 1.400 tỷ năm 2009.
Phát biểu hồi tháng 10/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy F. Geithner cho rằng, “còn lâu mới khắc phục được những thiệt hại với kinh tế và hạ thấp thâm hụt ngân sách”.
Với tốc độ tăng trưởng thâm hụt ngân sách này, nước Mỹ có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn nợ ở 14.300 tỷ USD vào 31/3 tới.
Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...